Cháu gái thiểu năng trí tuệ, kẻ đồi bại cũng không tha

Pháp luậtThứ Ba, 29/11/2011 01:17:00 +07:00

(VTC news) - Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, cả hai đối tượng trở về nhà ngủ như bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

(VTC news) - Khi cả 3 đã ngà ngà say, Chiên và Mom cùng nảy sinh ý đồi bại, cả hai dùng mô tô rủ cháu H ra bờ sông Ba đoạn gần đấy rồi dùng vũ lực ép cháu để  thực hiện hành vi hiếp dâm.

VKSND huyện Krông Pa (Gia Lai) vừa phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai bị can Ksor Chiên (21 tuổi) và Nay Mom (25 tuổi), cùng trú tại Buôn Ama Rôk (xã Chư Gu, huyện Krông Pa) vì tội “hiếp dâm trẻ em”.

Trước đó, vào buổi chiều ngày 16/11, Ksor Chiên và Nay Mom ngồi nhậu tại nhà một người quen ở Buôn Ama Bah (xã Chư Gu) thì cháu H (sinh năm 1997, Buôn Lau, xã Chư Gu) - là người bị thiểu năng trí tuệ đi lang thang ngang qua.

Chiên và Mom thấy thế liền bàn nhau rồi kéo H vào ngồi bắt cháu uống rượu.

Khi cả 3 đã ngà ngà say, Chiên và Mom cùng nảy sinh ý đồi bại, cả hai dùng mô tô rủ H ra bờ sông Ba đoạn gần đấy rồi dùng vũ lực ép cháu để  thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trong quá trình thực hiện hành vi, Nay Mom còn dùng miệng cắn chảy máu cơ thể của H. Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, cả hai đối tượng trở về nhà ngủ như bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng 17/11, gia đình đưa H lên cơ quan công an trình báo sự việc. Công an huyện Krông Pa đã ngay lập tức mời hai đối tượng trên lên trụ sở.

Ban đầu, cả hai loanh quanh chối tội, nhưng sau khi được nghe kết quả giám đinh pháp y số 16/BB-GĐPY ngày 17/11, cả hai đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội.

Yến Viễn
Bình luận
vtcnews.vn