Cháu bé 2 tuổi bị hàng xóm sát hại dã man

Pháp luậtThứ Tư, 09/10/2013 12:17:00 +07:00

Nghe tiếng hét thất thanh của bé T.A, bà nội cháu vội chạy vào thì cháu đã tắt thở với vết cắt ở cổ.

Nghe tiếng hét thất thanh của bé T.A, bà nội cháu vội chạy vào thì cháu đã tắt thở với vết cắt ở cổ.

Ngày 9/10, Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Hữu Sơn (51 tuổi, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai) để điều tra về hành vi giết hại cháu Lê Đinh T.A (2 tuổi).

Theo thông tin ban đầu từ hàng xóm gia đình nạn nhân, sự việc xảy ra khoảng 16h ngày 8/10.

Đông đảo người dân thương xót cháu bé, tò mò đến xem vụ việc 

Vào thời điểm trên, bố mẹ cháu T.A đều đi vắng, chỉ có mình T.A và bà nội ở nhà. Ông Sơn sang nhà chơi với cháu T.A. Được một lát, bà nội cháu bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh của T.A. Chạy vào nhà, bà kinh hoàng khi thấy cháu nội mình đã tử vong với vết cắt sâu trên cổ. Cùng lúc đó, ông Sơn lao từ trong ra với con dao dính máu.

Nhận tin báo, Công an xã Cộng Hòa nhanh chóng xuống hiện trường, bắt giữ ông Sơn chuyển lên Công an huyện Quốc Oai điều tra.

Theo ông Vương Sỹ Hùng - Trưởng Công an xã Cộng Hòa, ông Sơn quê gốc ở Thanh Hóa, là người lao động tự do, không có tiền án, tiền sự. Ông này từng nằm viện nhưng chưa rõ cụ thể vì bệnh gì, có bị ảnh hưởng thần kinh hay không? Gia đình ông Sơn và cháu bé cũng không có mâu thuẫn, xích mích.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.



Theo TPO
Bình luận
vtcnews.vn