Chặt tre làm lồng đèn, 3 học sinh chết đuối thương tâm

Thời sựThứ Sáu, 20/09/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Một nhóm học sinh lớp 7 rủ nhau đi chặt tre làm lồng đèn không may trượt chân rơi xuống hồ tử vong.

(VTC News) - Một nhóm học sinh lớp 7 rủ nhau đi chặt tre làm lồng đèn không may trượt chân rơi xuống hồ tử vong.

đuối nước, Trung Thu, lồng đèn, học sinh, hồ nước tưới cà phê
 Ảnh minh họa (internet)
Chiều 19/9, tin từ Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai), trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm 3 học sinh bị đuối nước.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 17/9, 10 học sinh lớp 7 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Cừ thuộc xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) rủ nhau qua xã A Dơk kế cận để chặt tre về làm lồng đèn ông sao loại lớn để vui đón Trung thu.

Trên đường đi, các em đi ngang qua một hồ chứa nước tưới cà phê mới đào. Do thời gian này trời mưa lớn, bờ đất vừa được gia cố vẫn còn chưa chắc chắn nên khi 3 học sinh Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Nam, Trần Nguyễn Trà My vừa bước đến thì bờ đất vỡ khiến cả 3 trượt chân rơi xuống hồ.

Vì không có ai biết bơi nên những học sinh còn lại quay về gọi người lớn ra cứu. Tuy nhiên, do khu vực cách khu dân cư quá xa nên khi người lớn đến thì mọi chuyện đã quá muộn.

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng đã giao thi thể các nạn nhân để gia đình tổ chức an táng.



Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn