Chấp Ronaldo, Real níu ngôi vương thành công

Thể thaoChủ Nhật, 28/04/2013 06:41:00 +07:00

(VTC News)-Vắng Ronaldo, Real vẫn biết cách giành chiến thắng trước Atletico ở trận derby thành Madrid.

(VTC News)-Vắng Ronaldo, Real vẫn biết cách giành chiến thắng trước Atletico ở trận derby thành Madrid.

14 năm qua, Atletico chưa bao giờ hạ được Real. Họ có cơ hội làm được điều đó khi được thi đấu trên sân nhà, và quan trọng là ‘Kền kền trắng’ không có Ronaldo trong đội hình thi đấu.
Nỗ lực đánh bại Real của Atletico thêm phần củng cố khi ngay ở phút thứ 4, Falcao đánh đầu cận thành làm rung lưới thủ môn Diego Lopez, mở tỉ số trận đấu. Tuy nhiên, thành quả của đội chủ nhà nhanh chóng tan biến.
Angel Di Maria
 Di Maria giúp Real giành chiến thắng trước Atletico.
Phút thứ 13, từ quả đá phạt góc khó chịu của Di Maria, bóng đi trúng người Juanfran trước khi bay vào lưới thủ môn Thibaut Courtois. Real có bàn thắng gỡ hòa quá may mắn, còn Atletico thật là đen đủi.
Từ thời điểm này, trận đấu diễn ra rất căng thẳng. Cầu thủ hai đội không ngần ngại phạm lỗi với nhau, thậm chí họ còn sử dụng tới tiểu xảo để chọc giận đối phương. Hệ quả là, trọng tài phải sử dụng tới các thẻ vàng để hạn chế cái đầu nóng của các cầu thủ. 
Còn HLV Jose Mourinho thì bày tỏ nỗi bức xúc bằng cách liên tục rời băng ghế chỉ đạo để thể hiện thái độ với cầu thủ Atletico và trọng tài. Nhưng may cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha là ông vẫn giữ được sự bình tĩnh để khỏi bị trọng tài đuổi khỏi sân đấu.
Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi, nhưng điểm khác biệt nằm ở bàn thắng của Di Maria ở phút thứ 63. Real vượt lên dẫn trước Atletico và giữ được thành quả cho đến khi trận đấu kết thúc, bất chấp nỗ lực của các cầu thủ đội chủ nhà.
Với chiến thắng này, Real đã nới rộng khoảng cách với Atletico trên BXH lên thành 6 điểm, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Barca xuống còn 11 điểm. Real vẫn là nhà ĐKVĐ La Liga ít nhất là 2 vòng đấu nữa.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn