'Chấp' Công Vinh, B.Bình Dương vẫn áp đảo V-League

Thể thaoThứ Hai, 19/01/2015 06:00:00 +07:00

Toàn thắng 3 trận mở màn V-League, ghi được tới 13 bàn thắng, B.Bình Dương đang thể hiện thống trị BXH đấu trường nội đẳng cấp cao nhất.

(VTC News) - Toàn thắng 3 trận mở màn V-League, ghi được tới 13 bàn thắng, B.Bình Dương đang thể hiện thống trị BXH đấu trường nội đẳng cấp cao nhất.  

B.Bình Dương dưới trướng HLV Nguyễn Thanh Sơn cùng GĐKT Lê Thụy Hải đang dẫn đầu BXH V-League với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu, ghi được tổng cộng 13 bàn. Nếu tính luôn cả vô địch Siêu cúp Quốc gia hồi cuối tháng 12/2014 thì đây là màn khởi đầu tốt nhất trong lịch sử đội bóng đất Thủ. 

Lực lượng đồng đều, thi đấu kỉ luật 

Nhận xét về B.Bình Dương hiện tại, HLV Lê Huỳnh Đức bên phía SHB.Đà Nẵng nhấn mạnh: “Các cầu thủ B.Bình Dương đang có tâm lý rất tốt, thi đấu tự tin nên thanh thoát trong từng đường bóng. Nếu cứ giữ đà này thì rất khó để các đội bóng khác bắt kịp được họ. Lực lượng của B.Bình Dương cũng rất dày”. 
Trọng Hoàng-B.Bình Dương
 Trọng Hoàng ghi dấu ấn tại B.Bình Dương
Ở điểm khác, HLV Huỳnh Đức cũng nhắc đến việc đội hình B.Bình Dương thi đấu kỉ luật, đặc biệt là ở cách phòng thủ nhóm. 

Lời nhận xét của cựu tuyển thủ Việt Nam hoàn toàn có cơ sở khi mà SHB.Đà Nẵng vừa thất bại 2-3 trên sân Gò Đậu. Trong trận đấu này, đội bóng sông Hàn đã không thể giành quyền làm chủ thế trận trong hiệp 1. Và dù rất cố gắng trong hiệp 2, tăng tốc độ tấn công, nhưng chỉ có hai bàn thắng rút ngắn tỉ số khi đối thủ đã mất tập trung ở 10 phút cuối trận. 

Phân tích sâu hơn, đội hình B.Bình Dương được xây dựng trên sơ đồ 4-2-3-1, tùy vào diễn biến trên sân, 4-2-3-1 sẽ linh hoạt thành 4-3-3 hoặc 4-5-1. Sự luân chuyển này có nền tảng là hai tiền vệ trung tâm. Trong những trận đấu gần đây, cặp đôi Tiến Thành - Moses với phong cách thi đấu năng nổ, không ngại va chạm, đã thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự lẫn tấn công khá tốt.
Clip: B.Bình Dương 3-2 SHB Đà Nẵng
Điểm này cũng đã được công nhận bởi HLV Nguyễn Thanh Sơn, khi ông giải thích về lý do B.Bình Dương chơi chùng xuống trong hiệp hai trận đấu với SHB.Đà Nẵng. HLV Sơn nói: “Ở hiệp hai, cự ly giữa Tiến Thành và Moses hơi gần, khiến cả hai không kiểm soát tốt khu trung tuyến, không cầm bóng được”. 

Điểm khác, ba tiền vệ chơi cao nhất của B.Bình Dương thi đấu khá khác với hầu hết các đội bóng V-League. Họ thường xuyên bó vào trong để cùng trung phong Abass tấn công trực diện khung thành đối phương hơn là chọn dạt biên, tạt cánh. Chính điều này đã giúp B.Bình Dương khai thác rất tốt khoảng trống giữa tiền vệ biên với hậu vệ biên của nhiều đối thủ đã quen sử dụng sơ đồ 4-4-2. 

Phản công thần tốc 

Từ trước đến nay, ông Lê Thụy Hải thường được so sánh với Jose Mourinho ở điểm thường có những phát ngôn táo bạo. Tuy nhiên, nếu xét về triết lý chiến thuật, “Mourinho Việt Nam” cũng chẳng khác Mourinho “thật” là bao. Cả hai đều đề cao tính thực dụng. 
HLV Lê Thụy Hải tự tin vào những nhân tố tại B.Bình Dương
 HLV Lê Thụy Hải tự tin vào những nhân tố tại B.Bình Dương
Trong chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng, hai trong ba bàn thắng của B.Bình Dương đều đến từ những pha phản công nhanh. Đấu pháp mà đội bóng đất Thủ áp dụng từ đầu trận cũng là “nhử” đối phương say mê tấn công, rồi chờ thời cơ tung ra những đòn phản công chớp nhoáng.

Điểm này được thể hiện rất rõ ở cách chạy không bóng rất có ý đồ của Abass chơi cao nhất đội hình - nếu bóng ở dưới nằm bên phải thì sẽ đứng bên trái, và ngược lại, để đón những đường chuyền dài. 

Chỗ nào cho Công Vinh?

Chủ đề “Công Vinh sẽ thi đấu ra sao ở B.Bình Dương” đang được bàn tán khá nhiều. Song, nếu nhìn vào những gì mà bộ khung chính ở Gò Đậu đã, đang thể hiện, tiền đạo 29 tuổi có rất ít cơ hội được thể hiện. 
Công Vinh chưa tìm được chỗ đứng ở B.Bình Dương
 Công Vinh chưa tìm được chỗ đứng ở B.Bình Dương
Sau nhiều năm chơi bóng đỉnh cao, Công Vinh hoàn toàn có thể chơi tốt ở vị trí trung phong, tiền vệ công và tiền vệ cánh. Tuy nhiên, với triết lý của ông Lê Thụy Hải, vị trí trung phong sẽ phù hợp nhất với Abass, Anh Đức - mẫu cầu thủ cao to, có thể làm tường. Còn những vị trí tiền vệ có xu hướng tấn công sẽ ưu tiên cho những cầu thủ có tốc độ, kĩ thuật lắt léo. 

Thời gian gần đây, Công Vinh đã tích cực thay đổi phong cách thi đấu được đánh giá “khá ẻo lả” để trở thành một chiến binh thực sự. Nhưng đáng tiếc là điều này diễn ra khá muộn, khi anh đã ở tuổi 29. 

Trong trận đấu với SHB.Đà Nẵng, tiền đạo xứ Nghệ vào sân từ phút 75. Từ thời điểm đó cho đến cuối trận, anh chạm bóng không quá 5 lần, và luôn đuối thế, bị chặn đứng trong những pha tranh chấp tay đôi. 

Vậy, B.Bình Dương sẽ sử dụng Công Vinh như thế nào? Câu hỏi này đã được HLV Nguyễn Thanh Sơn giải đáp một phần. Ông cho hay, Công Vinh đang cần thời gian hòa nhập với đội hình chính, anh chắc hẳn sẽ không ngồi dự bị mãi, khi mà B.Bình Dương vẫn còn chặng đường dài phía trước, ở nhiều mặt trận.

Hoàng Tùng 
Bình luận
vtcnews.vn