'Chảo lửa Idlib' sẽ ra sao sau khi máy bay quân sự Nga bị trúng tên lửa?

Thế giớiThứ Ba, 18/09/2018 17:26:00 +07:00

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định thảm kịch xảy đến đối với máy bay quân sự Nga sẽ không ảnh hưởng tới thỏa thuận thiết lập một khu phi quân sự ở tỉnh Idlib được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thông qua hôm 17/9.

"Sự việc này sẽ không ảnh hưởng tới thỏa thuận mới đạt được cho dù thế nào đi nữa. Đây là một thỏa thuận quan trọng, đột phá. Điều này rất quan trọng đối với tương lai Syria", thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhấn mạnh. 

Ông Peskov cho biết điện Kremlin hết sức quan tâm tới vụ việc và nói thêm rằng Tổng thống Putin đã bày tỏ lời chia buồn chân thành tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp các thành viên phi hành đoàn trên chiếc IL-20 gặp nạn ngoài khơi bờ biển Syria. 

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga trong tuyên bố mới đây cho biết đã nhiều lần kêu gọi Israel ngừng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria, đe dọa tới an toàn của các quân nhân Nga trong khu vực. 

Matxcơva khẳng định Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thảm kịch khiến15 quân nhân trên chiếc IL-20 thiệt mạng. 

1068124026

Đồ họa vụ máy bay Nga bị bắn hạ. (Đồ họa: Sputnik)

Theo Sputnik, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cách đây ít giờ đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Avigdor Lieberman. Trong cuộc nói chuyện qua điện thoai, ông Shoigu nhấn mạnh hành động vô trách nhiệm của Tel Aviv đã dẫn tới thảm kịch hôm 17/9. 

"Bất chấp các thỏa thuận đã đặt ra, ban chỉ huy lực lượng Nga tại Syria chỉ nhận được thông báo 1 phút trước khi các máy bay F-16 của Israel khai hỏa tên lửa vào Syria", Sputnik dẫn tuyên bố của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. 

Vào khoảng 10h ngày 18/9 (giờ Matxcơva), Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tên lửa từ hệ thống phòng không S-200 của Syria đã bắn rơi máy bay trinh sát IL-20, nhưng khẳng định Israel là nguyên nhân dẫn tới thảm kịch này. Chiếc IL-20 gặp nạn trên Địa Trung Hải, khi đang trên đường trở về căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Latakia. 

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng quân đội Israel hoàn toàn nắm được hoạt động của máy bay Nga trong khu vực nhưng chỉ ra đưa ra cảnh báo trước cuộc tấn công vào các mục tiêu Syria ở thành phố Latakia 1 phút. 

"Chúng tôi coi những hành động khiêu khích của Israel là thù địch. Kết quả hành động vô trách nhiệm của Quân đội Israel đã khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tinh thần của quan hệ đối tác Nga-Israel", đại diện Bộ Quốc phòng nhấn mạnh trong thông báo.

Hiện cả Syria và Israel đều từ chối đưa ra bình luận về vụ việc. 

Trước đó, trong ngày 17/9, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý thiết lập một khu phi quân sự giữa phe đối lập và quân chính phủ Syria tại tỉnh Idlib trước ngày 15/10. 

Vùng phi quân sự này sẽ được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tuần tra sát sao. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn