Chàng trai Mỹ mở CLB dạy tiếng Anh miễn phí thu hút hơn 100 bạn trẻ Nghệ An

Giáo dụcThứ Sáu, 11/08/2017 17:06:00 +07:00

Sau khi gặp cô gái người Nghệ An và đem lòng yêu thương, chàng trai người Mỹ quyết định ở lại, cùng cô làm việc và mở câu lạc bộ dạy tiếng Anh miễn phí cho các bạn trẻ tại đây.

Một ngày giữa tháng 8, ngang qua quán cà phê nhỏ trên đường Lê Mao (TP.Vinh, Nghệ An), chúng tôi bị thu hút bởi một nhóm bạn trẻ người Việt nhưng giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Sự tò mò khiến nhiều người dừng chân nán lại. Qua tìm hiểu, đây là câu lạc bộ (CLB) “Hello! English Club”, do Sean William Laurence, một chàng trai người Mỹ (hiện đang sinh sống tại TP.Vinh) thành lập, với mục đích dạy tiếng Anh miễn phí cho những ai yêu thích tiếng Anh.

20750457_1586829818002898_50757685_n

Sean William Laurence chia sẻ tại “Hello! English Club”.

Là một người yêu thích trải nghiệm, năm 2013, khi một người bạn thân của Sean ngỏ lời mời đến dạy học ở TP.Vinh, anh đã không ngần ngại gật đầu đồng ý.

Trước chuyến đi, Sean đã dành thời gian để tìm hiểu về phong tục tập quán của mảnh đất xứ Nghệ để không còn bỡ ngỡ khi đặt chân đến. Tuy nhiên, thời gian đầu, chàng trai người Boston cũng không tránh khỏi những cú sốc văn hóa bản địa. Những khó khăn về rào cản về ngôn ngữ, khác biệt từ ăn uống, thói quen giao tiếp đến giờ giấc sinh hoạt, khiến Sean khá chật vật để thích ứng với môi trường mới. Đã có những lúc anh muốn bỏ cuộc để trở về Mỹ.

20733047_1586829821336231_1379607723_n

Sean William Laurence và vợ Đặng Thị Minh Thúy.

Chính trong những ngày tháng này, Sean gặp Đặng Thị Minh Thúy - cô gái mà theo như cách mà Sean miêu tả là “người đã khóa trái tim tôi trong một chiếc hộp mà chỉ cô ấy mới có chìa khóa”.

Trong lần gặp đầu, chàng trai ngườii Boston đã phải lòng Thuý bởi vẻ ngoài xinh xắn, cộng thêm sự thông minh, nết na, hiền thục đặc trưng của người con gái xứ Nghệ. Sau nửa năm theo đuổi, Sean chính thức nhận được cái gật đầu từ Thuý.

Hơn một năm quen nhau, 2 người quyết định đi tới hôn nhân. Khi cả hai về chung một nhà cũng là lúc xuất hiện ý tưởng tạo một môi trường rèn luyện tiếng Anh cho mọi người.

20747459_1586838841335329_1611033635_o 3

Một buổi sinh hoạt cùng CLB.

Hỏi về lý do thành lập CLB, Thuý chia sẻ: "Vì hồi sinh viên mình từng giữ chức chủ nhiệm CLB tiếng Anh của khoa Hóa (Trường ĐH Vinh), nên thường xuyên tham gia các chương trình tiếng Anh cùng mọi người. Học xong, không còn làm chủ nhiệm CLB nữa, nên mình đã bàn với Sean thành lập “Hello! English Club” để tiếp tục niềm yêu thích từ thời còn là sinh viên. Sean đã đồng ý".

Sau hơn một năm hoạt động, hiện tại CLB đã thu hút được gần 100 thành viên, từ học sinh tiểu học cho tới sinh viên. Trong đó có cả những người nước ngoài đang sinh sống ở TP.Vinh. Tham gia CLB, mọi người sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh 100%. Nội dung chia sẻ là  các chủ đề về học tập, tình yêu và cuộc sống.

CLB sinh hoạt vào thứ 3 hàng tuần, địa điểm được thay đổi thường xuyên tại các công viên, quán cà phê,... để tạo cảm giác thoải mái cho các thành viên.

20773402_1586838838001996_1167049279_o 3

CLB miễn phí thu hút hơn 100 thành viên tham gia, học hỏi.

"Tôi và vợ thành lập CLB với mục đích tạo môi trường cho mọi người có một nơi rèn luyện tiếng Anh một cách tự nhiên nhất. Giúp đưa tiếng Anh vào cuộc sống chứ không chỉ sử dụng trong lớp học. Chúng tôi muốn biến CLB thành một nơi có thể khiến người tham gia thoải mái hòa đồng, vui vẻ và không chịu áp lực.

Đặc biệt, với chúng tôi, việc sinh hoạt với CLB là một hoạt động tình nguyện, không vì bất cứ mục đích lợi nhuận nào. Mong muốn lớn nhất của tôi là góp sức, giúp cộng đồng học tiếng Anh nơi quê hương thứ 2 của tôi được phát triển hơn", anh Sean bày tỏ.

Anh Sean cho biết thêm, trong tương lai vẫn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của CLB cũng như gắn bó lâu dài với mảnh đất Nghệ An. CLB luôn chào đón những thành viên mới, có đam mê và yêu thích tiếng Anh.

Video: Khám phá tiết học dạy trẻ 'tự cứu mình trước khi trời cứu'

An Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn