Chàng trai mang tội hiếp dâm oan gần 8 năm yêu cầu bồi thường 3,1 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Ba, 27/12/2016 20:15:00 +07:00

Gần 4 năm ngồi tù oan về tội hiếp dâm trẻ em xảy ra 8 năm trước, nam thanh niên đã được Viện KSND tỉnh Cà Mau công khai xin lỗi và chàng trai này yêu cầu bồi thường 3,1 tỷ đồng.

Hôm nay, ngày 27/12, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Cà Mau đã tổ chức xin lỗi công khai, cải chính về việc truy tố oan đối với anh Tô Phương Trọng (22 tuổi) tại  xã Tân Thành (TP. Cà Mau).

7 năm trước, anh Trọng bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em.

Tại đây, đại diện VKSND Cà Mau đã chân thành xin lỗi vì đã gây ra oan sai đối với Trọng. Theo vị này, Viện KSND tỉnh cũng đã đăng thông tin xin lỗi anh Trọng trên báo chí, đồng thời thông qua vụ việc này cũng sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc.

5-chot-31c61

 Tô Phương Trọng, người bị truy tố oan tội hiếp dâm cách đây gần 8 năm.

Theo thông tin từ VKSND tỉnh Cà Mau, tháng 7/2016, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm vụ án Tranh chấp, đòi bồi thường án oan của anh Trọng.

Cụ thể, phía anh Trọng kiện VKSND tỉnh Cà Mau phải bồi thường 3,1 tỷ đồng vì ký lệnh bắt giam oan với anh.

Kết quả sau phiên tòa phúc thẩm, tòa tuyên nâng số tiền bồi thường cho thanh niên này từ 252 triệu đồng theo án sơ thẩm lên 325 triệu đồng để bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần cho 1.310 ngày Trọng bị bắt giam oan.

Ngoài ra, tòa còn buộc VKSND trực tiếp xin lỗi, cải chính tại nơi cư trú của người bị mang án oan.

Theo hồ sơ vụ án, cách đây gần 8 năm (khi đang học lớp 7), anh Trọng bị bắt giam vì được cho có liên quan đến vụ án hiếp dâm bé gái 6 tuổi.

Cụ thể, vào ngày 5/11/2008, trên đường đi chơi thì Trọng gặp em N.N. H., 6 tuổi, ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) nên rủ H. đi vào bưu điện xã hái trái cau.

Nghe tiếng người lớn gọi, bé H. chạy ra gặp người phụ nữ cùng xóm và được dẫn về nhà ông ngoại Lê Văn Dũng.

Nghi cháu gái bị xâm hại, ông Dũng cùng mẹ nạn nhân tố cáo Trọng với chính quyền địa phương. Tối cùng ngày, nam sinh bị mời đến nhà ông Dũng lập biên bản.

Từ lời khai của gia đình em H., Trọng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội hiếp dâm trẻ em. Lúc này, Trọng đang học lớp 7. Khai báo tại cơ quan Công an, Trọng cho biết, chỉ vào bưu điện xã hái cau chứ không hề xâm hại bé H.

Tuy nhiên, sau đó Trọng vẫn bị đưa về công an huyện để tiếp tục lấy lời khai, rồi bị Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt giam về hành vi "hiếp dâm trẻ em".

Hơn 2 tháng điều tra, công an xác định Trọng bế bé H. đưa qua hàng rào phía sau bưu điện, sau đó vòng ra cổng trước vào trong nhà vệ sinh thực hiện hành vi đồi bại.

Tháng 6/2010, tại phiên tòa sơ thẩm, Trọng bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên 6 năm tù giam. Gia đình Trọng quyết định kháng cáo.

Video: Trùng hợp 'giật mình' giữa 2 vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn- Hàn Đức Long

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn