Chàng trai giành ‘cú đúp’ HCV Olympic quốc tế sẽ theo học Đại học Y Hà Nội

Giáo dụcThứ Ba, 31/07/2018 07:38:00 +07:00

Phạm Đức Anh – chàng trai Hà Nội giành huy chương Vàng tại 2 kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế cho biết, cậu sẽ học Đại học Y Hà Nội như mong muốn lâu nay.

Tham dự kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế 2018, Phạm Đức Anh - học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là thí sinh duy nhất của Việt Nam giành được huy chương Vàng.

Năm ngoái, cậu là học sinh nhỏ tuổi nhất trong 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế  2017 và là 1 trong 3 học sinh giành được tấm huy chương Vàng khi đạt được 89,46/100 điểm và xếp thứ 21 trên tổng số 279 thí sinh của 76 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

IMG_0082

 Phạm Đức Anh sẽ theo học Đại học Y Hà Nội.

Đức Anh rất tự hào vì một lần nữa lại đem về huy chương cho đất nước và gia đình. Cậu cho biết: “Em cảm thấy rất vui sướng khi thấy tên mình được xướng lên đạt huy chương Vàng. Lúc đó, em cảm thấy như vỡ òa trong hạnh phúc khi bản thân đã làm được điều gì đó cho đất nước.

Với tấm huy chương Vàng giành được lần này, em mong các bạn thế hệ trẻ sẽ tiếp tục noi gương và dành những thành tích cao hơn”.

“Năm ngoái, em giành huy chương Vàng là để đổi màu huy chương cho anh trai (trước đó, anh trai giành huy chương Đồng). Còn năm nay, em cố gắng hết mình để giành tấm huy chương Vàng để minh chứng cho sự dạy bảo của gia đình, sự chỉ dạy tận tình của các thầy cô và sự nỗ lực của bản thân”, cậu cho hay.

Bí quyết học tập của Đức Anh rất đơn giản, đó là phải nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên định theo con đường mình đã chọn.

Trong quá trình học, nam sinh này chủ yếu tự học chứ không học thêm nhiều. Cậu thường hỏi thầy cô, bạn bè để mượn sách tham khảo. Đặc biệt, cậu thường xuyên vào các diễn đàn hóa học của nước ngoài để tìm kiếm tài liệu.

Sau kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm ngoái, “chàng trai vàng” này đã rút ra được nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, để chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi năm nay, cậu đã ôn lại những kiến thức chưa nắm vững, chưa giỏi, đặc biệt là cẩn thẩn hơn.

Video: Việt Nam thắng lớn tại kỳ Olympic quốc tế 2018

Đức Anh cho rằng, đây là kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế lần thứ 50 tổ chức tại Cộng hòa Séc và Cộng hòa Solovakia – cái nôi của hóa học nên được tổ chức rất lớn và hoàng tráng. Theo đó, đề thi năm nay cũng khó hơn, dài hơn và phức tạp hơn năm ngoái trên cả hai phần lý thuyết và thực hành. Vì vậy, Đức Anh cũng có phần áp lực vì đề thi khó, lại nhiều đối thủ cạnh tranh với mình.

Được biết, phần thi thực hành yêu cầu học sinh phải có kỹ năng sắp xếp thời gian và động tác rất nhịp nhàng mới có thể làm tốt được. Tuy nhiên, cậu nhận thấy kiến thức không có gì mới vì đã được các thầy cô dạy, chỉ có dụng cụ thì nhiều cái mới và hiện đại hơn rất nhiều. Nhưng vì trước khi thi, các thí sinh đã được hướng dẫn sử dụng dụng cụ nên cậu không bỡ ngỡ lắm khi đã định hình trong đầu là phải làm những gì.

IMG_0089

 Đức Anh nhận được sự đón tiếp từ gia đình, người thân, bạn bè.

Đức Anh sẽ theo học Đại học Y Hà Nội. Cậu mong muốn được chữa bệnh cứu người để đóng góp sức mình vào xã hội, cải thiện sức khỏe và cuộc sống của con người.

“Em có ý định theo học ngành Y khi nhà em có truyền thống trong ngành Y dược. Hơn nữa, từ bé, mẹ hay dắt em đến các bệnh viện. Khi đó, em thấy các bác sỹ là những thiên thần áo trắng đang cứu chữa cho bệnh nhân. Chính điều này đã gây ấn tượng rất lớn với em”, cậu bộc bạch.

Lưu Ly - Minh Trang
Bình luận
vtcnews.vn