Chàng trai gây sốt với giọng ca phi giới tính: Tôi luôn trong tâm thế người bị loại

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 03/03/2017 15:30:00 +07:00

Tùng Anh chia sẻ bản thân anh luôn giữ tâm thế có thể bị loại bất cứ lúc nào nhưng vẫn sẽ cố gắng hết hết sức mình và đi đến cùng.

- Cảm giác của Tùng Anh như thế nào khi được cả 4 vị huấn luyện viên (HLV) quay lại và ra sức thuyết phục?

Khi bước vào cuộc thi này, ở vòng giấu mặt tôi chỉ thầm ước là có một vị HLV quay lại với mình là đủ vui rồi nhưng không ngờ là cả 4 HLV đều quay lại với tôi. Lúc đó tôi vẫn còn đang hát nhưng trong lòng có một cảm giác khó tả, một niềm hạnh phúc dâng trào.

- Bạn nhận ra giọng hát phi giới tính của mình từ khi nào?

Từ thời tôi còn đang học cấp 3, trong một lần đang nghe bài Giấc mơ trưa của nhạc sĩ Giáng Son, tôi hát theo và đã hết sức bất ngờ đến mức không thể tin nổi mình lại có thể hát được giọng giả thanh như của nữ.

Sau đó trở đi, tôi hay lên mạng tìm hiểu, nghe và luyện tập theo những giọng ca trong nước và thế giới. Dù nghe nhiều thể loại, đặc biệt là nhạc trẻ và opera nhưng tôi chủ yếu nghe giọng nữ cao. Trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu về giọng của mình tôi có nghe thêm nghệ sĩ nam hát giọng nữ để đúc kết kinh nghiệm cho mình.

14670829_702278353273344_

Tùng Anh từng bị trêu ghẹo về giới tính. Ảnh: facebook nhân vật.

- Với một giọng nữ ngọt ngào như vậy, có bao giờ Tùng Anh bị nghi ngờ về giới tính không?

Bản thân tôi là một người hướng nội, yêu bản thân và yêu gia đình của mình. Nhiều bạn trẻ đam mê ca hát và muốn trở thành nghệ sĩ thi phần đông đều có sự đồng nhất giọng hát và giới tính với nhau còn tôi thì ngược lại (cười lớn).

Bề ngoài mang hình hài của một chàng trai nhưng khi cất giọng lên lại là giọng của nữ, rồi lúc tôi mới tập hát còn chọn toàn bài nhẹ nhàng bay bổng nên khi ở quê toàn bị nhiều người trêu “mày bị gay à?”, bởi nam hát giọng nữ nếu ở những vùng quê như Bắc Giang là khá bất thường (cười).

- Trước giờ Tùng Anh có đi hát ở đâu chưa?

Tôi có đi hát nhưng không nhiều và chủ yếu là ở những chương trình quy mô nhỏ và ở địa phương thôi. Giọng hát Việt là sân khấu lớn nhất từ trước đến nay mà tôi được lên trình diễn.

 
Tôi vẫn luôn trong tâm thế có thể ra đi bất cứ lúc nào nếu bản thân không cố gắng.

Tùng Anh - Giọng hát Việt 2017

- Vì sao Tùng Anh chọn con đường học opera mà không phải là một thể loại khác?

Việc quyết định đi theo con đường thanh nhạc một cách bài bản thì không chỉ riêng tôi, ai cũng phải học kỹ thuật hát opera. Việc học kỹ thuật này giúp làm chủ được hơi thở, âm thanh và cách xử lý tác phẩm đa phong cách.

Nhiều nghệ sĩ từng theo học thanh nhạc cơ bản qua trường lớp hoặc với các giảng viên thanh nhạc đều rất thành công sau này. Tôi cũng vậy, để có thể chọn một con đường phù hợp với khả năng của minh thì phải học những điều cơ bản nhất trong nghệ thuật ca hát.

- Trước giờ, giọng ca phi giới tính không phải là “của lạ” trong showbiz nhưng rồi cũng không đi đến đâu. Bạn có bị áp lực không?

Tôi có áp lực bởi theo tôi, bất cứ ai khi trưởng thành và chọn một con đường cho tương lai sẽ luôn đặt ra nhiều câu hỏi và trăn trở với những câu trả lời.

Trong khi đó, tôi lại chọn một con đường không như số đông những người khác thì áp lực là điều không thể tránh khỏi. Việc khiến cho một điều gì đó trở thành thói quen, thành sự yêu thích của mọi người là rất khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng từng ngày.

14980823_707722249395621_

 

- Vì sao bạn quyết định về đội HLV Thu Minh?

Tôi vốn thích nghe nhạc của chị Thu Minh từ nhỏ, có nhiều bài đã học và hát theo và đó là lý do tôi chọn về đội chị ấy. Mong anh về của nhạc sĩ Dương Cầm mà tôi hát trong vòng giấu mặt của The voice chính là một trong những bài mà tôi rất thích và tập hát theo.

Tất nhiên, để hát da diết, cá tính và quyết liệt như chị Thu Minh thì tôi còn phải có thời gian và rèn luyện thêm nhiều nữa.

- Trước và sau khi được làm việc chung, bạn có cảm nhận thế nào về chị Thu Minh?

Bản thân tôi luôn cảm nhận chị Thu Minh là một người cá tính, quyết liệt và rất nghệ sĩ dù là trước hay sau khi gặp chị ấy.

Chỉ riêng một điều là lúc trước tôi nghĩ chị là một người ở vị trí quá xa với tôi nhưng sau khi theo chị, được chị dạy dỗ thì tôi cảm nhận chị luôn là một người nghiêm túc nhưng vẫn gần gũi, tình cảm và luôn biết cách truyền cảm hứng cho học trò.

- Về đội chị Thu Minh bạn có sợ bị thiệt thòi không, vì cơ bản đội quy tụ khá nhiều nhân tố mạnh ở hiện tại?

Thật sự thì nhiều nhân tố mạnh đồng nghĩa việc cạnh tranh sẽ càng quyết liệt nhưng tôi vẫn muốn là một thành viên team Thu Minh. Và tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thể hiện khả năng và đi theo cuộc thi lâu nhất có thể.

Đã tham gia một cuộc thi, nếu nói không thích là quán quân có nghĩa là đang dối lòng. Nhưng tôi vẫn luôn trong tâm thế có thể ra đi bất cứ lúc nào nếu bản thân không cố gắng tốt hơn mỗi ngày. Việc được tham dự The voice và may mắn được dẵn dắt bởi một nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và ekip chuyên nghiệp đã đạt được mong ước của tôi rồi.

16996148_774506929383819_

 

- Việc hát giọng nữ trong vòng giấu mặt là yếu tố đặc biệt khiến bạn gây ấn tượng với mọi người. Vậy những vòng sau Tùng Anh sẽ toàn hát giọng nữ?

Tôi rất cảm ơn sự đón nhận và yêu thương của khán giả dành cho mình những ngày qua khi phần thi của mình lên sóng. Các bạn khác hát giọng bình thường hồi hộp một thì tôi hồi hộp hai thậm chí nhân lên rất nhiều lần.

Bởi là vòng giấu mặt, HLV không thể biết bạn là nam hay nữ cho đến khi quay mặt lại vì vậy mà sự bình đẳng là ngang nhau, chỉ có thể thuyết phục các HLV bằng chính năng lực của mình.

Còn vào những vòng sau, tôi vẫn muốn phát huy được sở trường của mình nhưng hát cái gì và hát thế nào còn phải phụ thuộc vào sự quyết định từ HLV. Và chị Thu Minh cũng luôn khuyến khích chúng tôi phải sáng tạo và vượt qua giới hạn bản thân nên tôi nghĩ, bản thân mình sẽ mới hơn trong những vòng sau.

- Xin cám ơn Tùng Anh về những chia sẻ trên!

Video: Phần trình diễn của Tùng Anh khiến các HLv nổi da gà

Chu Nguyen
Bình luận
vtcnews.vn