Chàng trai đeo nhẫn vào 'bàn tay xúc xích' để cầu hôn bạn gái

Gia đìnhThứ Bảy, 23/05/2020 09:48:00 +07:00

Người ta thường nói con đường ngắn nhất đến trái tim phải băng qua bao tử, nhưng đến mức "mượn xúc xích tỏ tình" như anh chàng này thì có vẻ hơi quá đà.

Nhờ có mạng xã hội mà chúng ta thường xuyên được chứng kiến khả năng sáng tạo từ phi thường đến khó đỡ của con người. Mới đây, một cô gái đã đăng tải hình ảnh bản thân được cầu hôn theo cách độc nhất vô nhị làm cộng đồng mạng xôn xao.

Theo đó, chàng trai ra tay làm bữa ăn sáng nhân ngày sinh nhật của cô, ghi chữ "Lấy anh nhé?" lên miếng bánh. Phần đặc sắc nhất là một mẩu bánh khác cùng 5 cây xúc xích xếp thành hình bàn tay. Zoom kĩ hơn, chúng ta liền thấy một món trang sức bé xinh ở ngón đeo nhẫn.

Chàng trai đeo nhẫn vào 'bàn tay xúc xích' để cầu hôn bạn gái - 1

 

"Chuyện đã xảy ra như vậy đó" - cô gái kể lại trên Facebook. "Và bạn thắc mắc liệu mình có đồng ý không á? Dĩ nhiên là có! Mà điều hay ho nhất chính là chiếc nhẫn được truyền lại từ đời bà cố của anh ấy".

Theo Daily Mail, hiện chưa rõ danh tính của cặp đôi vừa đính hôn, nhưng bài viết của cô gái trong một nhóm Facebook nhận về hàng trăm bình luận. Nhiều người bị sốc trong khoảnh khắc phát hiện chiếc nhẫn bao quanh cây xúc xích, cho rằng điều này không tôn trọng chút nào.

Tuy nhiên cũng có ý kiến nói anh chàng thật sáng tạo và miễn sao bạn gái của anh ấy thích là được. Hiện giờ các luồng ý kiến vẫn đang "chiến" nhau dữ dội.

"Ban đầu tôi còn chẳng nhìn thấy chiếc nhẫn... Bà cố của anh trai này chắc cũng không thể ngờ vật gia bảo lại được đem ra cầu hôn trong bữa sáng!" - một dân mạng chia sẻ.

Người khác thêm vào: "Tôi là fan của những kiểu cầu hôn độc đáo nhưng mà tốt nhất đừng liên quan đến đồ ăn thức uống. Hồi đó, tôi bảo chồng mình là anh làm gì cũng được nhưng đừng có bắt em tìm nhẫn trong bánh kem hay mấy thứ tương tự".

"Sáng tạo thì cũng sáng tạo, nhưng độ ghê rợn cũng đạt level max luôn. Dù sao ván đã đóng thuyền, chúc cho hai bạn trẻ mãi hạnh phúc bền lâu".

(Nguồn: Nhịp sống Việt)
Bình luận
vtcnews.vn