Chặn xe, ép cô gái vào bìa rừng hiếp dâm trong đêm

Pháp luậtThứ Tư, 29/07/2015 07:57:00 +07:00

Lợi dụng đêm tối, Nguyễn Văn Vũ (Hà Tĩnh) đã chặn xe, ép cô gái trẻ vào bìa rừng để hiếp dâm bất chấp sự van xin của nạn nhân.

Lợi dụng đêm tối, Nguyễn Văn Vũ (Hà Tĩnh) đã chặn xe, ép cô gái trẻ vào bìa rừng để hiếp dâm bất chấp sự van xin của nạn nhân.

Ngày 28/7, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bàn giao Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho Công an huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.


Trước đó, vào khoảng 18h ngày 25/7, chị Nguyễn Thị N. (24 tuổi, trú thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến quốc lộ 12C. Khi đi đến địa phận giáp ranh giữa xã Kỳ Sơn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) với huyện Tuyên Hóa thì bị Nguyễn Văn Vũ bám theo.

Nguyễn Văn Vũ bị công an bắt giữ

Lợi dụng trời tối, đường vắng, Vũ chặn xe, ép chị N. vào bìa rừng rồi khống chế và cưỡng hiếp mặc cho nạn nhân van xin. Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân, Vũ còn cướp của chị N. 1,3 triệu đồng cùng chiếc điện thoại iPhone.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa điều tra truy bắt thủ phạm. Ngày 27/7, trong lúc bán chiếc iPhone cướp được của nạn nhân tại cửa hàng điện thoại ở thị xã Kỳ Anh, Vũ bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Vũ bước đầu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Vũ trước phát luật.

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn