Chân sút ngoại giá gần 6 tỷ đồng của FLC Thanh Hóa đáng sợ ra sao?

Thể thaoThứ Bảy, 10/02/2018 07:18:00 +07:00

Tiền đạo ngoại mà FLC Thanh Hóa vừa chiêu mộ được định giá gần 6 tỷ đồng và từng thi đấu ở Serie A.

Ở trận đấu với Global Cebu chiều nay (10/2), FLC Thanh Hóa sẽ ra mắt 2 ngoại binh mới. Trong đó, cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo mang quốc tịch Nigeria được giới thiệu là có hồ sơ rất ấn tượng. HLV Marian Mihail kỳ vọng rằng chân sút mới đến này sẽ kết hợp với Pape Omar Faye tạo thành cặp tiền đạo đáng sợ ở V-League.

"Họ là 2 cầu thủ bổ sung cho nhau. Cầu thủ người Nigeria là trung phong cắm trong khi Omar hoạt động tự do hơn. Chắc chắn họ sẽ hỗ trợ cho nhau rất hiệu quả và ghi được nhiều bàn thắng", HLV trưởng của FLC Thanh Hóa chia sẻ trong buổi họp báo.

Danh tính của tiền đạo người Nigeria nhanh chóng được hé lộ. Đó là Edward Ofere, cầu thủ từng thi đấu tại giải đấu hạng cao nhất của Italia là Serie A. Khi gõ cái tên này vào khung tìm kiếm của Google, hình ảnh anh tranh cướp bóng với Leonardo Bonucci trong trận đấu giữa Lecce và Juventus hiện ra ngay ở trang kết quả đầu tiên.

Edward Ofere FLC Thanh Hoa

 Ofere mặc áo số 45 trong buổi tập của FLC Thanh Hóa trước trận gặp Global Cebu.

Trên trang dữ liệu Transfermarkt, Ofere được định giá 180.000 Bảng, tương đương hơn 5,6 tỷ đồng. Có lẽ đây là con số cao nhất dành cho 1 cầu thủ ở V-League. 

Chân sút 31 tuổi khởi đầu sự nghiệp ở CLB quê nhà Enugu Rangers trước khi chuyển tới châu Âu vào năm 2005, gia nhập đội bóng Thụy Điển Malmo FF trong 5 mùa giải. Trước khi đến FLC Thanh Hóa, Ofere khoác áo tổng cộng 10 CLB trong 14 năm thi đấu chuyên nghiệp. Serie A là giải đấu danh giá nhất mà cầu thủ này từng góp mặt với 2 mùa giải cùng Lecce.

Theo dữ liệu trên Soccerway, thành tích ghi bàn của Ofere không mấy ấn tượng. Trong mùa giải bùng nổ nhất, tiền đạo người Nigeria cũng chỉ có 9 bàn thắng. Đó là khi anh khoác áo CLB Malmo FF năm 2009.

Tuy nhiên khi đến Việt Nam, Ofere chắc chắn sẽ là cái tên khiến các hậu vệ ở V-League phải e ngại bởi chiều cao 1,9 m. Với những cầu thủ đá cánh hàng đầu giải đấu như Vũ Minh Tuấn, Lê Văn Thắng, Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Quốc Phương..., những pha tấn công biên và tạt bổng cho Ofere rất có thể sẽ là vũ khí nguy hiểm của FLC Thanh Hóa.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn