Chân dung tỷ phú vung tiền mua dinh thự đắt nhất nước Mỹ

Kinh tếThứ Sáu, 11/04/2014 09:19:00 +07:00

(VTC News) - Với gia sản hơn 1,3 tỷ USD, ông trùm tài chính Barry Rosenstein vừa mạnh tay chi 147 triệu USD để tậu khu dinh thự sang trọng ở East Hampton.

Đây là hình ảnh chụp từ trên cao khu đất và dinh thự mà tỷ phú Rosenstein vừa tậu đầu tháng này để làm biệt thự nghỉ dưỡng. Khu dinh thự tọa lạc trên một bãi biển riêng.

Đây là hình ảnh chụp từ trên cao khu đất và dinh thự mà tỷ phú Rosenstein vừa tậu đầu tháng này để làm biệt thự nghỉ dưỡng. Khu dinh thự tọa lạc trên một bãi biển riêng.

Đây được xem là vụ bán nhà kỷ lục tính tới thời điểm này ở Mỹ. Kỷ lục trước đó thuộc về một dinh thự ở Greenwich, Connecticut, bán với giá 120 triệu USD tháng trước.

Đây được xem là vụ bán nhà kỷ lục tính tới thời điểm này ở Mỹ. Kỷ lục trước đó thuộc về một dinh thự ở Greenwich, Connecticut, bán với giá 120 triệu USD tháng trước.

Tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra biển của khu dinh thự đắt giá nhất nước Mỹ. Được biết, Rosenstein dự định tậu thêm một biệt thự nữa ở New York với tầm giá 60 triệu USD.

Tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra biển của khu dinh thự đắt giá nhất nước Mỹ. Được biết, Rosenstein dự định tậu thêm một biệt thự nữa ở New York với tầm giá 60 triệu USD.

Đây là chân dung ông trùm tài chính Barry Rosenstein, một trong những người giàu có nhất nước Mỹ, năm nay 54 tuổi, đã kết hôn và có 4 con.

Đây là chân dung ông trùm tài chính Barry Rosenstein, một trong những người giàu có nhất nước Mỹ, năm nay 54 tuổi, đã kết hôn và có 4 con.

Năm 24 tuổi, ông đã thương lượng thành công khoản lương 1 triệu USD/năm với Asher Edelman - người đàn ông tạo cảm hứng cho nhà làm phim xây dựng nhân vật Gordon Gekko trong phim Wall Street.

Năm 24 tuổi, ông đã thương lượng thành công khoản lương 1 triệu USD/năm với Asher Edelman - người đàn ông tạo cảm hứng cho nhà làm phim xây dựng nhân vật Gordon Gekko trong phim Wall Street.

Chỉ tính riêng năm ngoái, Barry Rosenstein đã mang về nhà 250 triệu USD. Tài sản tăng lên nhanh chóng giúp ông mạnh tay hơn trong các vụ mua bán bất động sản.

Chỉ tính riêng năm ngoái, Barry Rosenstein đã mang về nhà 250 triệu USD. Tài sản tăng lên nhanh chóng giúp ông mạnh tay hơn trong các vụ mua bán bất động sản.

Là con giữa trong một gia đình mà bố làm nghề kế toán thuế, Rosenstein từng bị cho nghỉ học một thời gian do lỗi phun sơn lên gara của huấn luyện viên bóng rổ.

Là con giữa trong một gia đình mà bố làm nghề kế toán thuế, Rosenstein từng bị cho nghỉ học một thời gian do lỗi phun sơn lên gara của huấn luyện viên bóng rổ.

Sau khi tốt nghiệp ngành kế toán tại Đại học Lehigh, Rosenstein lấy bằng MBA tại Wharton và bắt đầu làm việc cho Merrill Lynch.

Sau khi tốt nghiệp ngành kế toán tại Đại học Lehigh, Rosenstein lấy bằng MBA tại Wharton và bắt đầu làm việc cho Merrill Lynch.

Năm 1992, ông bị thương nặng sau tai nạn lướt ván. Phớt lờ lời khuyên phẫu thuật của bác sĩ, ông bắt đầu tập yoga để chữa lành chấn thương và hiện tại vẫn tập yoga mỗi buổi sáng.

Năm 1992, ông bị thương nặng sau tai nạn lướt ván. Phớt lờ lời khuyên phẫu thuật của bác sĩ, ông bắt đầu tập yoga để chữa lành chấn thương và hiện tại vẫn tập yoga mỗi buổi sáng.

Năm 2001, Rosenstein thành lập quỹ đầu tư của riêng mình, mang tên JANA - viết tắt tên 4 người con.

Năm 2001, Rosenstein thành lập quỹ đầu tư của riêng mình, mang tên JANA - viết tắt tên 4 người con.

Năm 2004, tài sản của JANA đạt mốc 2 tỷ USD và trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2006, thu nhập hàng năm của JANA tăng hơn 30%.

Năm 2004, tài sản của JANA đạt mốc 2 tỷ USD và trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2006, thu nhập hàng năm của JANA tăng hơn 30%.

Trước khi thực hiện vụ mua nhà đắt kỷ lục tại Mỹ, tỷ phú Rosenstein đã tậu căn hộ 2 tầng giá 29 triệu USD tại một trong những địa chỉ danh giá nhất New York, số 15 Central Park West.

Trước khi thực hiện vụ mua nhà đắt kỷ lục tại Mỹ, tỷ phú Rosenstein đã tậu căn hộ 2 tầng giá 29 triệu USD tại một trong những địa chỉ danh giá nhất New York, số 15 Central Park West.

Bình luận
vtcnews.vn