Chân dung tử tù vượt ngục Thọ 'sứt' vừa bị bắt lại tại Hải Dương

Pháp luậtThứ Bảy, 16/09/2017 21:38:00 +07:00

Trước khi bị biệt giam, Thọ "sứt" được biết đến là tay giang hồ khét tiếng nghiện ma túy đá, có thói quen ngông cuồng, dù ngồi tù nhưng vẫn điều hành đàn em bên ngoài gây án.

 Đại ca ngồi tù nhưng vẫn “điều” đàn em gây án

Như báo điện tử VTC News đã đưa tin, tháng 5/2017, TAND tỉnh Hà Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và đồng bọn với các tội danh Giết người, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép chất ma túy. Sau 2 ngày xét xử, HĐXX đã tuyên án Lê Văn Thọ với tổng hợp hình phạt phải chấp hành chung cho cả 3 tội là Tử hình.

Trước khi bị đưa ra xét xử, Lê Văn Thọ vẫn đang chấp hành án tù tại trại giam Nam Hà - Bộ Công an. Mặc dù đang phải “trả án” nhưng Thọ “sứt”, vốn là 1 đối tượng giang hồ cộm cán, vẫn không “cải tà quy chính” mà ngấm ngầm điều hành đàn em theo xử lý những vụ việc gây chấn động dư luận.

tho-sut

Đối tượng Lê Văn Thọ, tức Thọ "sứt". 

Do có mâu thuẫn với 2 người đàn anh trú tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam nên tháng 12/2014, Thọ gọi điện cho Nguyễn Văn Dũng, Vũ Đình Thăng (ở Hải Dương) đi xử 2 người này. Nhận được điện thoại từ Thọ, Dũng và Thăng lập tức lên phương án hạ sát kẻ thù theo sự chỉ đạo của đại ca.

Trong lúc vụ án đang được Công an tỉnh Hà Nam rốt ráo điều tra thì tháng 5/2015, Thọ tiếp tục điện thoại thuê Lê Quang Tuấn (ở Quảng Ninh) sử dụng mìn để giết một cặp vợ chồng ở TP. Sơn La, tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, Tuấn đã không làm theo ý Thọ.

Chưa dừng lại ở đó, cũng trong tháng 5/2015, Lê Văn Thọ điện thoại chỉ đạo Vũ Văn Dũng (ở Hải Dương) lừa đảo chiếm đoạt của Lê Văn Chín bằng hình thức bán cho Lê Văn Chín 6 bánh ma túy giả trị giá 1 tỉ 170 triệu đồng.

Sử dụng vũ khí nóng và nghiện ma túy đá

Cách đây 5 năm, Thọ “sứt” và đồng bọn đã gây ra vụ án bắt cóc gây chấn động dư luận ở tỉnh Sơn La. Sau 2 ngày 3 đêm, Thọ và đàn em đã bị tóm gọn. Cơ quan điều tra thu được 4 khẩu súng, trong đó có cả súng AK, súng K59, K54, Colt và cả 4 kíp mìn cùng ma túy...

chuyen-chua-ke-ve-cuoc-phong-van-dac-biet-voi-ten-tu-tu-tron-trai-33-133727

Thọ "sứt" là đối tượng nguy hiểm từng vào tù ra tội.

Theo đó, ngày 3/3/2012, Thọ cùng đàn em mang theo 4 khẩu súng đến bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào nhà Sồng A Dế để đòi nợ. Không gặp được Dế, chúng đã bắt cóc cháu Sồng Thị Gi (6 tuổi, là con gái của Dế) với mục đích buộc Dế phải đưa 500 triệu đồng để chuộc cháu Gi.

Đến 1h20 ngày 6/3, Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ được Thọ “sứt” cùng hai đối tượng khác khi chúng đang di chuyển tại khu vực cầu Thanh Trì. Được biết, tất cả các đàn em của Thọ “sứt” đều có hộ chiếu để sẵn sàng chuồn ra nước ngoài sau khi gây án. Không chỉ có thế, các đối tượng đều rất manh động, sử dụng vũ khí nóng và đều nghiện ma túy đá.

Khoét tường cùng tử tù bỏ trốn khỏi phòng biệt giam

Đêm 10/9, cán bộ của trại tạm giam T16 - Bộ Công An phát hiện hai tử tù đang chịu thi hành án tại đây đã bỏ trốn khỏi phòng biệt giam. Tử tù được xác định là Thọ "sứt" cùng đồng bọn là Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Thọ và Tình cùng bị biệt giam chung một phòng. Cả hai đều bị cùm chân. Một tử tù có chân nhỏ hơn cùm nên người này tự rút chân ra khỏi cùm và giúp sức cho tử tù còn lại phá được cùm chân.

tho-sut1 3

Thọ "sứt" đã lên kế hoạch cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi phòng biệt giam.

Hai tử tù đã cũng dùng cùm để khoét một khoảng tường rất nhỏ, chỉ bằng 4 viên gạch. Bề dày của tường là 30cm và không rõ hai tử tù này đã khoét tường từ khi nào. Được biết, phòng biệt giam có gắn camera theo dõi. Lúc 21 giờ ngày 10/9, người trực vẫn nhìn thấy hai tử tù trong phòng. Tuy nhiên một giờ sau thì hai tử tù đã biến mất. Sau khi thoát khỏi phòng biệt giam, hai tử tù đã tìm được một đoạn dây trèo lên chòi canh rồi đu ra ngoài.

Sau khi trốn ra khỏi trại tạm giam, cả hai cùng về nhà một người thân của Tình tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Sáng 11/9, cả hai tử tù xuất hiện ở khu vực đường 446 xã Yên Trung.

Theo khai báo của anh T. (anh họ của Tình), khoảng 6h sáng 11/9 Thọ và Tình đi taxi về xã Yên Trung và tìm đến đập cửa gọi anh T. Hai tử tù đã lấy đi một xe máy cùng mũ bảo hiểm và tiếp tục bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày điều tra, truy tìm dấu vết, vào cuối giờ chiều ngày 16/9, tử tù Lê Văn Thọ đã bị bắt giữ. Thời điểm Thọ bị bắt, hắn ta đang đi trên xe taxi. Khi chiếc xe taxi này di chuyển đến khu vực cổng chợ Hóp (xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) thì lực lượng công an ập vào chặn chiếc xe lại và tóm gọn đối tượng Lê Văn Thọ.

Được biết, thời điểm bị bắt, Thọ đi cùng với bạn gái. Sau khi bắt được Thọ, cơ quan công an đã di lý đối tượng Thọ "sứt" về trụ sở, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Tình.

Video: Hai tử tù trốn khỏi phòng biệt giam: Khởi tố vụ án, truy tố hai quản giáo

Kim Thược
Bình luận
vtcnews.vn