Chân dung tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân

Thời sựThứ Tư, 10/05/2017 08:50:00 +07:00

Trước khi trở thành Bí thư thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân đã từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân sinh ngày 12/6/1953 tại Cà Mau, quê gốc tại xã Phương Trà (huyện Châu Thành, Trà Vinh).

Cha ông là Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thiện Thành, một người nổi tiếng và thân Việt Minh.

Theo truyền thống của gia đình, năm 1970, ông gia nhập Quân giải phóng miền Nam và tại ngũ cho đến năm 1983. Trong thời gian này, ông từng được cử đi học ở nhiều trường Đại học danh tiếng tại Mỹ và Đức. 

Hinh anh Chan dung tan Bi thu Thanh uy TP.HCM Nguyen Thien Nhan

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhận hoa chúc mừng của Chủ tịch UBND TP.HCM. 

Khi còn phục vụ trong quân đội, ông được kết nạp Đảng vào năm 1980 và từng được phong đến hàm thượng úy vào năm 1982.

Năm 49 tuổi, ông Nhân trở thành Giáo sư kinh tế sau một quãng thời gian là cán bộ giảng dạy tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Đến tháng 6/2006, ông Nhân được đề bạt vào cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay cho ông Nguyễn Minh Hiển xin miễn nhiệm.

Vào tháng 8/2007, ông được phê chuẩn làm Phó thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và là Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng.

Từ 7/2010 đến 5/2013, ông Nhân trở thành Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (tháng 5/2013) được bầu vào Bộ Chính trị.

Video: Tiểu sử tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII diễn ra trong các ngày 25, 26 và 27/9/2014, ông Nguyễn Thiện Nhân được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong các ngày 20-28/1/2016, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII. Tại cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV diễn ra ngày 22/5/2016, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Đại hội Đảng lần thứ XII đầu năm 2016, ông Nguyễn Thiện Nhân tái đắc cử Ủy viên Bộ Chính trị, đảm nhiệm trọng trách người lãnh đạo đứng đầu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng, thôi chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Sau đó, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu trở thành tân Bí thư Thành ủy TP.HCM, thay cho ông Đinh La Thăng.

Với nhiệm vụ mới trên cương vị Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Nhân đã chính thức trở lại nơi ông đã từng gắn bó, kinh qua nhiều chức vụ về mặt chính quyền.

Video: Ông Đinh La Thăng bị cảnh cáo, thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị

Thanh Tòng
Bình luận
vtcnews.vn