Chân dung nữ nông dân 9X trúng cử ĐBQH khóa XIV

Thời sựThứ Sáu, 10/06/2016 19:38:00 +07:00

Đại biểu Triệu Thị Huyền, sinh năm 1992, thường trú tại thôn Khe Phưa, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, người dân tộc Dao, là đại biểu Quốc hội trẻ nhất của Quốc hội khóa XIV.

TTXVN_dai_bieu1

Theo kết quả bầu cử Quốc hội khóa XIV, đại biểu Triệu Thị Huyền, sinh năm 1992, thường trú tại thôn Khe Phưa, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, người dân tộc Dao, là đại biểu Quốc hội trẻ nhất của Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN) 

TTXVN_dai_bieu5

Đại biểu Triệu Thị Huyền (thứ 2 từ phải sang) nói chuyện với học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

TTXVN_dai_bieu2

Đại biểu Triệu Thị Huyền ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 gồm thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên (Yên Bái). (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

TTXVN_dai_bieu3

 

TTXVN_dai_bieu4

Đại biểu Triệu Thị Huyền (giữa) nói chuyện với học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Video: Bầu cử ở trại tạm giam, trung tâm cai nghiện thé nào?

(Nguồn: Vietnam+)
Bình luận
vtcnews.vn