Chân dung 'nhân vật phản diện' lật đổ Lý Tiểu Long

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 28/07/2015 06:38:00 +07:00

Châu Tỷ Lợi sớm trở thành nghệ sĩ có tiếng nhờ khả năng võ thuật và được đánh giá cao hơn cả Lý Tiểu Long, Thành Long.

Châu Tỷ Lợi sớm trở thành nghệ sĩ có tiếng nhờ khả năng võ thuật và được đánh giá cao hơn cả Lý Tiểu Long, Thành Long.

Kinh nghiệm thi đấu đẳng cấp quốc tế

Trang China cho rằng, điểm khiến ngôi sao sinh năm 1958 có thể vượt mặt nhiều ứng viên nổi tiếng là ở thành tích "không đối thủ" trên sàn kickboxing. 11 tuổi, Tỷ Lợi đã theo học karate và quyền anh, Muay Thái.

Trong sự nghiệp thi đấu, tài tử có đến 31 trận thắng bằng knock-out. Châu Tỷ Lợi nhiều lần dành giải vô địch hạng siêu nặng thế giới, trở thành vận động viên người Hoa đầu tiên và duy nhất đến nay thành công ở đấu trường quốc tế.
châu tỷ lợi
Châu Tỷ Lợi khi là võ sĩ đã rất có tài, thắng lớn ở nhiều giải quốc tế.
"Anh ấy là nhân tài võ thuật nhiều năm hiếm gặp của Trung Hoa. Anh ấy khiến mọi đối thủ run sợ khi đối kháng" - một võ sĩ chuyên nghiệp từng chia sẻ cảm xúc về Châu Tỷ Lợi.


Kho tài đồ sộ điện ảnh - trung thành vai phản diện
Một điểm khá thú vị là Châu Tỷ Lợi dù thành danh, có tiếng đình đám trong giới võ thuật nhưng lại là cái tên lạ lẫm với nhiều khán giả nghệ thuật thứ bảy. Châu Tỷ Lợi khởi nghiệp điện ảnh từ năm 1985.

Nhờ Hồng Kim Bảo và vai diễn trong Đông Phương ngốc ưng, Phi long lãnh tướng, Máu hoa hồng..., Châu chính thức chuyển nghề sang mảng điện ảnh.
Trong Tinh võ anh hùng (1994), Châu Tỷ Lợi đóng chung với Lý Liên Kiệt. Tài tử khiến khán giả mãn nhãn với những màn ra đòn lợi hại khiến nhân vật của Lý Liên Kiệt "lên bờ xuống ruộng".
Châu Tỷ Lợi sớm trở thành nghệ sĩ có tiếng nhờ khả năng võ thuật và được đánh giá cao hơn cả Lý Tiểu Long, Thành Long.
Châu Tỷ Lợi là một trong những diễn viên đỉnh cao trong dòng võ thuật.
Bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của Châu hợp tác cùng La Gia Anh - Tinh thái hổ độ môn - ra mắt vào năm 2007.


Trong sự nghiệp của mình, "ông hoàng sàn đấu" đã có khoảng 70 dự án phim, hợp tác với nhiều tên tuổi hàng đầu như Thành Long, Triệu Văn Trác, Châu Tinh Trì, Lý Liên Kiệt...

Nhưng tất cả các vai diễn của sao nam sinh năm 1958 không giúp anh tỏa sáng vì chỉ là vai thứ hoặc phản diện. "Tôi như bị đóng khung vào các vai gian ác, phản quốc" - tài tử cười chia sẻ.
Châu Tỷ Lợi sớm trở thành nghệ sĩ có tiếng nhờ khả năng võ thuật và được đánh giá cao hơn cả Lý Tiểu Long, Thành Long.
Châu Tỷ Lợi (trái) là gương mặt vừa quen vừa lạ trên màn ảnh rộng.
"Với tôi, điện ảnh là duyên là nghiệp. Tôi chưa bao giờ nghĩ một võ sĩ có thể trở thành diễn viên nhưng đó đã là sự thật. Khi duyên không còn, tôi vui vẻ chấm dứt sự nghiệp của mình" - Châu Tỷ Lợi nói.


Khi được so sánh với các bậc tiền bối như Lý Tiểu Long, Thành Long hay đàn em đỉnh cao như Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan, tài tử cho biết: "Tôi nghĩ rằng tất cả sự so sánh đều không thể chính xác.

Về mặt nào đó, tôi hơn họ, nhưng rất nhiều mặt họ vượt trội so với tôi. Tôi không thích kể về bản thân, cũng như chuyện gia đình luôn được giấu kín. Mọi sự đều là đánh giá từ bên ngoài".
Châu Tỷ Lợi sớm trở thành nghệ sĩ có tiếng nhờ khả năng võ thuật và được đánh giá cao hơn cả Lý Tiểu Long, Thành Long.
Vua võ thuật trong những vai diễn cuối sự nghiệp. Tài tử giã từ sự nghiệp diễn khi gần 50 tuổi.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn