Chân dung nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 14/11/2021 12:01:00 +07:00
(VTC News) -

Thí sinh Nguyễn Hoàng Khánh đạt 315 điểm và giành được vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, đồng thời là nhà vô địch thứ 3 đến từ tỉnh Quảng Ninh.

Sáng 14/11, trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh) là thí sinh đạt số điểm cao nhất với 315 điểm và giành được vòng nguyệt quế.

Nam sinh này ở trường đạt danh hiệu học sinh giỏi liên tiếp 11 năm và từng đạt nhiều giải trong các cuộc thi cấp trường, thị xã và cấp tỉnh.

Hoàng Khánh từng đạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi Tự hào Việt Nam (cuộc thi kiến thức lịch sử - văn hóa) do Trung ương Đoàn tổ chức năm 2020; giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã năm 2019; giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố; giải nhất Hóa học cấp trường năm 2018. Từ tiểu học và THCS, Hoàng Khánh còn giành nhiều giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và hùng biện tiếng Anh.

Cô Bùi Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Bạch Đằng cho hay, Hoàng Khánh là học sinh giỏi toàn diện, lễ phép, được nhiều thầy cô, bạn bè yêu mến.

Chân dung nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 - 1

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh) là thí sinh đạt số điểm cao nhất với 315 điểm và dành được vòng nguyệt quế.

Khi tham gia cuộc thi tuần chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Hoàng Khánh lập kỷ lục vượt qua 17 câu hỏi ở phần thi Khởi động trong vòng 60 giây. Nam sinh này cho biết, bản thân có khả năng đọc nhanh và cậu chỉ mất 7-8 giây để đọc một trang tin tức. Do đó, việc đọc những câu hỏi của chương trình đưa ra cũng nhanh hơn.

Hoàng Khánh là thí sinh đầu tiên giành được suất tham dự trận chung kết với thành tích nhất Quý 1 với 375 điểm.

Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Hoàng Khánh thể hiện sự tự tin, chắc chắn khi dõng dạc đưa ra phần trả lời cho từng câu hỏi trong phần thi Khởi động. Cậu là người dẫn đầu đoàn leo núi sau phần thi này cùng với Việt Thái với số điểm 80.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, ngay sau khi Việt Thái phải dừng cuộc chơi vì trả lời không chính xác ô từ khóa, Hoàng Khánh nhấn chuông giành cơ hội ghi điểm. Với đáp án đúng là “Miễn dịch cộng đồng”, Hoàng Khánh giành thêm 60 điểm và vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 150 điểm.

Đến phần thi Tăng tốc, nam sinh trường THPT Bạch Đằng tiếp tục thể hiện sự tự tin, chắc chắn và gia tăng cách biệt với 3 bạn chơi. Trong khi Hoàng Khánh có 250 điểm, 2 thí sinh xếp sau đó là Việt Thái, Hải An có 160 điểm.

Với lợi thế về điểm số, Hoàng Khánh lựa chọn an toàn 3 câu 10 điểm ở phần thi Về đích. Sau đó, Hoàng Khánh có 1 câu trả lời đúng, 1 câu bị bạn chơi lấy điểm, 1 câu không thành công với ngôi sao hy vọng. Quỹ điểm của nam sinh giảm nhẹ còn 240 điểm sau phần thi của mình

Tuy nhiên, nam sinh trường THPT Bạch Đằng liên tiếp nhấn chuông lấy điểm thành công ở các câu trả lời sai của bạn chơi Hải An, Việt Thái.

Chân dung nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 - 2

Kết thúc cuộc thi, với 315 điểm, Hoàng Khánh ghi tên mình vào lịch sử THPT Bạch Đằng khi là học sinh đầu tiên vô địch Olympia.

Kết thúc cuộc thi, với 315 điểm, Hoàng Khánh ghi tên mình vào lịch sử của Trường THPT Bạch Đằng khi là học sinh đầu tiên vô địch Olympia.

Vui mừng chia sẻ sau chiến thắng của mình, Hoàng Khánh thừa nhận bản thân có lúc hồi hộp và lo lắng trong những màn rượt đuổi điểm số gay cấn với các bạn chơi.

Đây là lần thứ 4 Quảng Ninh có thí sinh tham dự trận chung kết. Trong 3 lần trước, thí sinh Quảng Ninh đã 2 lần giành ngôi Quán quân vào các năm 2012 và năm 2018. 

Như vậy, với chiến thắng của Hoàng Khánh trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2021, Quảng Ninh đã có 3 lần giành ngôi Quán quân tại cuộc thi này.

Quang Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn