Chân dung người được Thủ tướng giới thiệu làm Bộ trưởng GTVT

Thời sựThứ Tư, 25/10/2017 16:08:00 +07:00

Ngày 25/10, ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng được Thủ tướng giới thiệu giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT).

Ông Nguyễn Văn Thể sinh ngày 27/11/1966, quê quán tại xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Ông hiện là đại biểu Quốc hội Khóa 14, nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng. Ông từng là Thứ trưởng Bộ GTVT giai đoạn 2013-2015.

Ông Thể hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020.

ong the doanh nghiep 2

 Ông Nguyễn Văn Thể. 

Năm 1983, ông trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, sau đó ông được triệu tập sang học tiếng Nga để đi học nước ngoài. Năm 1984, ông được cử sang học đại học tại Trường Đại học Giao thông Đường bộ Moskva (Liên Xô cũ) và ông tốt nghiệp trường này vào năm 1989, được trao bằng Kỹ sư xây dựng.

Trong thời kỳ 1992 – 2004, ông Nguyễn Văn Thể được điều chuyển về công tác tại tỉnh Đồng Tháp, kinh qua nhiều cơ quan như Phòng Giao thông Công chánh huyện Tháp Mười, Phó Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp, Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp.

Cũng trong giai đoạn này, ông đã được kết nạp Đảng (1993) và được cử đi học nghiên cứu sinh tại Trường Đại học tổng hợp kỹ thuật Quốc gia Đường bộ Moskva của Liên bang Nga.

Năm 2001, ông bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ và được trao bằng Tiến sĩ ngành giao thông đường bộ và được phân công về công tác tại Công ty Tư vấn Xây dựng giao thông tỉnh Đồng Tháp với chức vụ Phó Giám đốc.

Năm 2005, ông Nguyễn Văn Thể được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp. Năm 2010, ông được điều động, luân chuyển làm Phó Bí thư huyện Tân Hồng.

Tại Đại hội Đảng huyện Tân Hồng, nhiệm kỳ 2010-2015, ông được bầu làm Bí thư Huyện ủy. Trong Đại hội Đảng tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2010-2015, ông được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2011, tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần lần thứ XI, ông Thể được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương và được Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh này vào năm 2012.

Năm 2013, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GTVT. Năm 2015, ông được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Thể được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Lưu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn