Chân dung nghi phạm liên quan vụ người đàn ông mất tích bí ẩn ở Hải Dương

Pháp đìnhThứ Bảy, 10/07/2021 19:02:05 +07:00
(VTC News) -

Nghi phạm là người chưa có tiền án, tiền sự, cùng vợ mở nhiều hiệu thuốc, từng ủng hộ khẩu trang cho địa phương chống dịch.

Những ngày qua, dư luận xôn xao vụ anh D.C.C (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) mất tích bí ẩn hơn 7 tháng trước sau khi đi đòi nợ. Gia đình cũng làm đơn trình báo việc mất tích này tới cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) để điều tra hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".

Thời điểm PV VTC News tới nhà Cao Tài Năng ở đường Điện Biên Phủ (phường Bình Hàn), bố mẹ bị can đang ngồi trước cửa, tâm trạng buồn bã. Chị V.T.M (vợ Cao Tài Năng) cũng có mặt ở nhà, chị đang mang bầu đứa con thứ 3.

Chân dung nghi phạm liên quan vụ người đàn ông mất tích bí ẩn ở Hải Dương - 1

Ngôi nhà Cao Tài Năng sống cùng bố mẹ trên đường Điện Biên Phủ (phường Bình Hàn, TP Hải Dương)

Trả lời PV VTC News, đại diện khu dân cư 17 phường Bình Hàn cho hay, Cao Tài Năng là con ông C.T.P và bà N.T.H, sinh sống tại khu dân cư từ lâu. Hai vợ chồng là người có học vấn, chưa từng có tiền án, tiền sự và ở cùng bố mẹ tại ngôi nhà trên đường Điện Biên Phủ, sáng đi, tối về.

"Khi địa phương bùng phát dịch COVID-19, vợ chồng Năng còn ủng hộ khẩu trang, nước sát khuẩn để chống dịch", đại diện khu dân cư 17 cho hay.

Cao Tài Năng nợ một người đàn ông ở thị trấn Gia Lộc số tiền rất lớn. Người này được xác định mất tích khỏi địa phương từ cuối tháng 11/2020. Cơ quan công an mới đây tìm thấy xe của người đàn ông đó tại Hà Nội.

Chân dung nghi phạm liên quan vụ người đàn ông mất tích bí ẩn ở Hải Dương - 2

Ngôi nhà tại số 126 Nguyễn Thượng Mẫn từng được vợ chồng Cao Tài Năng thuê khoảng 8 tháng làm cửa hàng thuốc.

Cũng liên quan vụ việc trên, đại diện tổ dân phố số 2, khu 7 phường Bình Hàn cho biết, đầu năm 2020, vợ chồng anh T.B (trú tại TP Hải Dương) cho vợ chồng Cao Tài Năng thuê nhà ở số 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn) để mở hiệu thuốc. Tuy nhiên, vợ chồng Năng chủ yếu thuê nhân viên, thỉnh thoảng ghé qua, ít khi tiếp xúc với người dân ở tổ dân phố.

Cuối năm 2020, vợ chồng Cao Tài Năng trả nhà, chuyển đi. Khoảng tháng 3/2021, ngôi nhà này được chị P. thuê để mở cửa hàng áo dài. 

Bên cạnh đó, một người dân ở đường Nguyễn Thượng Mẫn cho biết, vợ chồng Cao Tài Năng mở nhiều cửa hàng thuốc tại tỉnh Hải Dương nhưng hiện tại các cửa hàng đều đóng cửa.

Nguyễn Huệ - Uyển Nhi
Bình luận
vtcnews.vn