Chân dung kẻ lái xe khách gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Pháp luậtThứ Năm, 12/04/2018 12:09:00 +07:00

Lái xe khách gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ở Huế bị lực lượng công an truy tìm và bắt khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Liên quan đến vụ lái xe khách gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, sáng 12/4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam tài xế bỏ trốn sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông gây chết người.

Lái xe khách gây tai nạn chết người được xác định là Nguyễn Xuân Lộc (SN 1981, trú huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). 

Hue-da-bat-duoc-tai-xe-bo-tron-sau-khi-gay-tai-nan-chet-nguoi-hue--khoi--to--bat--giam--tai--xe--bo--tron--sau---1523504032-width640height480

 Cán bộ công an đang lấy lời khai đối với đối tượng Lộc. (Ảnh: C.A)

Trước đó, khoảng 1h40 ngày 4/4, Lộc lái xe ô tô biển số 75B - 010.53 đến ngã tư đường Yết Kiêu - Nguyễn Trãi, (phường Thuận Hòa, TP Huế) thì tông vào xe máy biển số 75F8 - 1901 do ông Nguyễn H. (SN 1948, trú phường Tây Lộc, TP Huế) cầm lái chở theo ông Nguyễn Văn A. (SN 1958, trú phường An Hòa, TP.Huế).

Vụ tai nạn khiến ông H. bị chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương sườn, ông A bị gãy xương sườn, xương bả vai và dập lá lách. Ông H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng không qua khỏi.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn được xác định do Nguyễn Xuân Lộc không giảm tốc độ khi đi qua giao lộ.

30594779_1727290444027669_5124083188867530752_n

 Sau khi gây tai nạn, Lộc lái xe về nhà rồi giấu sau vườn trước khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Sau khi tai nạn xảy ra, Lộc lái phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường và bị Công an TP.Huế bắt giữ Lộc khi đang lần trốn tại nhà riêng cùng và chiếc xe giấu sau vườn nhà.

Nguyễn Vương
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn