Chân dung con gái xinh đẹp, đa tài của nghệ sĩ Tạ Minh Tâm

Giáo dụcThứ Năm, 30/03/2017 11:51:00 +07:00

Tạ Minh Anh - con gái nghệ sĩ Tạ Minh Tâm cuốn hút mọi người không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp mà còn sở hữu nhiều tài lẻ.

Tạ Minh Anh – sinh viên năm I ngành Quản trị Sự kiện là một cái tên không quá xa lạ với các bạn sinh viên tại Đại học Greenwich Việt Nam (liên kết với Tổ chức giáo dục FPT).

Cô bạn không chỉ được biết đến là con gái của nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, mà còn là thủ lĩnh đầy cá tính của câu lạc bộ (CLB) Nghê thuật. Ngoài ra, Minh Anh còn là sinh viên khoa Piano tại Nhạc viện TP.HCM. Cô gái xinh đẹp này cũng thường xuất hiện nhiều trên các sân khấu, các dự án âm nhạc của thành phố.

hinh 1

Tạ Minh Anh nổi tiếng vì xinh đẹp và đa tài.

Với Tạ Minh Anh, thời gian 9 năm theo học khoa Piano, gần 2 năm theo học kiến thức ngành Quản trị Sự kiện tại Đại học Greenwich Việt Nam thật sự không phải là việc dễ dàng. Đôi lúc cô bạn cũng muốn tập trung vào một lĩnh vực để phát triển cho mình, nhưng rồi tự nhủ bản thân phải cố gắng để bổ sung kiến thức cùng với niềm đam mê khi còn trẻ.

- Minh Anh đã có 9 năm theo học khoa Piano với lịch học – thi - biểu diễn dày đặc. Tại sao bạn chọn Piano mà không phải là thanh nhạc như người cha nổi tiếng?

Mình chọn Piano là điểm bắt đầu đến với con đường thanh nhạc. Vì Piano là căn bản âm nhạc. Để hát ra những ca khúc có cảm xúc, mình muốn học được biết về nhạc lí cơ bản, cách cảm thụ những giai điệu.

Trong quá trình học mình cũng được học về luyện thanh và cảm hứng sáng tác. Sau khi hoàn tất khóa học trung cấp về Piano, đích đến tiếp theo của mình sẽ là thanh nhạc.

- Với 9 năm học Piano, liệu bạn có thời gian để chọn thêm việc học ngành Quản trị Sự kiện tại Đại học Greenwich Việt Nam?

Có thể nói âm nhạc ở trong máu của mình từ khi còn bé, nhưng không vì thế mà gia đình cho phép mình có quyền bỏ qua việc học tập, trau dồi kiến thức. Ngoài âm nhạc, gia đình muốn mình có thêm kiến thức bổ ích, bổ sung trên con đường học vấn nên đã cho mình theo học ngành Quản trị Sự kiện tại Đại học Greenwich Việt Nam.

hinh 2

 Tạ Minh Anh có đam mê với cây đàn Pinao.

- Gia đình có tác động bạn khi chọn trường và chọn lựa ngành học này không?

Đúng là hiện nay ngành Quản trị sự kiện đang là ngành thu hút nhiều sinh viên. Nhưng mình chọn ngành này vì mình thấy nó phù hợp với tính cách của mình chứ không phải vì độ “hot” của nó.

Ở thời điểm chuẩn bị để chuyển tiếp từ trung học phổ thông lên đại học, cũng như các bạn lớp 12 khác, mình đều tự tra cứu để tìm hiểu thông tin. Biết được trường có cách giảng dạy của giáo viên rất thú vị, chuyên nghiệp, chương trình học hoàn toàn Tiếng Anh và liên kết với Greenwich University – Anh Quốc, cộng thêm các chương trình phát triển cá nhân song song với phát triển kiến thức nên mình quyết  định chọn môi trường này.

May mắn là bố mẹ luôn đồng hành cùng mình, không bắt ép hay chỉ định, bố mẹ luôn sát cánh để giúp mình chọn ra môi trường học phù hợp và giúp mình phát triển nhất.

- Nhưng việc học hai chương trình ở hai trường là thử thách khó khăn với bất kỳ sinh viên nào?

Thật sự, để học một trường và hoàn thành tốt chương trình ở đó là một điều khó khăn. Đằng này với mình, hai trường thì lại càng khó hơn. Vì mình luôn quan niệm đã chọn thì phải làm được và làm hết sức mình.

Do đam mê, cộng thêm một phần may mắn được bố dạy ngay từ những ngày còn nhỏ, nên đa số các bài tập về nhạc đều dễ dàng vượt qua.

Còn ở trường đang học, về kiến thức thì mình luôn được các thầy cô tận tình chỉ dẫn. Cách dạy ở đây giúp mình hứng thú với bài học, từ đó các bài luận chuyên ngành cũng có thêm đam mê, tự tin mà hoàn thành nhanh, tốt và đúng hạn.

hinh 5

Ngoài khả năng về Piano, Tạ Minh Anh còn có năng khiếu về múa, biểu diễn, thanh nhạc, biết hát opera và xuất hiện trong khá nhiều hoạt động, dự án âm nhạc lớn. 

- Ngoài khả năng về Piano, bạn còn có năng khiếu về múa, biểu diễn, thanh nhạc, biết hát opera và xuất hiện trong khá nhiều hoạt động, dự án âm nhạc lớn. Chắc hẳn, Minh Anh cũng sở hữu cho mình không ít giải thưởng?

Mình từng tham gia cuộc thi Giai điệu Tuổi hồng với 5 lần đoạt giải Nhất, tham gia vai diễn solo nhạc kịch trong chương trình “The Broadway Journey” nhân dịp 60 năm Quan hệ Việt - Mỹ do đại sứ quán Mỹ tài trợ.

Ngoài ra, mình cũng từng diễn múa dân gian cho Cựu Tổng thống thứ 43 Hoa Kỳ: George Walker Bush khi ông qua Việt Nam.

Thú vị nhất là tham gia đóng MV "Như những phút ban đầu" của ca sĩ Hoài Lâm. Một may mắn nữa là sắp tới, mình sẽ tham dự trại hè âm nhạc về Piano ở Hungary.

hinh 6

Tạ Minh Anh cho rằng: "Những thành tựu, sự nổi tiếng của bố Tạ Minh Tâm là niềm tự hào của mình và của gia đình".

- Thành tựu, sự nổi tiếng của người cha Tạ Minh Tâm có phải là cái bóng quá lớn chính bạn phải vượt qua?

hinh 1

 

Với Minh Anh, chưa bao giờ nghĩ những thành tựu, sự nổi tiếng của bố sẽ trở thành cái bóng áp lực cho bản thân mà nó biến thành động lực để mình luôn muốn hoàn thiện hơn từng ngày.

Tạ Minh Anh

Những thành tựu, sự nổi tiếng của bố Tạ Minh Tâm là niềm tự hào của mình và của gia đình. Với Minh Anh, chưa bao giờ nghĩ những thành tựu, sự nổi tiếng của bố sẽ trở thành cái bóng áp lực cho bản thân mà nó biến thành động lực để mình luôn muốn hoàn thiện hơn từng ngày.

Bố luôn là người bạn giúp mình giải đáp những khúc mắc trong cuộc sống, trong đam mê, đôi lúc là người để mình chia sẻ và cũng là khán giả bất đắc dĩ trong những trò biểu diễn mới của mình. Nếu không có bố, không có gia đình, những cố gắng của chính mình không bao giờ trọn vẹn ý nghĩa.

- Vừa theo nghệ thuật, vừa là học viên của khoa Piano, vừa là sinh viên ngành Quản trị Sự kiện, vừa kiêm luôn thủ lĩnh CLB Nghê thuật ở trường, điều gì khiến bạn luôn đầy năng lượng như thế?

Chắc là đam mê. Như mình đã nói, đam mê đã giúp mình vượt qua và quên đi những khó khăn trước mắt nhanh nhất. Hiện nay, ngoài việc đi học, đi biểu diễn, mình còn làm chủ nhiệm CLB Nghệ thuật của Đại học Greenwich Việt Nam.

Tại đây, mình cùng các bạn có đam mê ca hát, biểu diễn, đàn, trống cùng nhau tập luyện, trau dồi kỹ năng lẫn nhau, khuyến khích đam mê để cùng nhau phát triển. Với mình rất vui khi vừa được học, vừa được giao lưu, gắn kết với các bạn sinh viên khác trong một môi trường mở như vậy.

- Là chủ nhiệm của câu lạc bộ đầy những thành viên đầy năng khiếu, chắc hẳn bạn có nhiều kỷ niệm thú vị?

Mình rất hạnh phúc và tự hào khi được tin tưởng giao trách nhiệm làm thủ lĩnh CLB Nghệ thuật của trường. Trong khoảng thời gian CLB được xây dựng đến bây giờ, đã có rất nhiều kỉ niệm, nhưng đặc biệt nhất có thể nhắc đến là Đêm nhạc Những cánh hoa hồng do CLB phối hợp với các anh chị tổ chức tại phòng trà Tiếng Xưa nhân ngày 20/10/2016.

Để chuẩn bị cho 20 tiết mục biểu diễn với tấm lòng tri ân những người mẹ, người chị, các thành viên CLB đã cùng nhau luyện tập ngày đêm nhằm đem đến một  đêm nhạc chất lượng nhất.

Và chính sự đồng lòng, đam mê của tất cả thành viên mà chương trình diễn ra rất thành công và mình rất tự hào về điều đó.

Ngoài giờ học ở trường, giờ luyện tập về piano, những sự kiện, những đêm nhạc mình cùng CLB  đã mang nhiều niềm vui, tinh thần nghệ thuật đến cho các bạn sinh viên.

Dù bài vở ở 2 trường cũng khá nhiều, nhưng mình vẫn thích ở lại đề ra định hướng, xây dựng, tập luyện cùng các bạn thành viên CLB và tận hưởng không khí làm sinh viên nơi đây.

Video: Hot girl xinh đẹp cover "Bao giờ lấy chồng" khiến dân mạng thích thú

Vân Anh
Bình luận
vtcnews.vn