Chân dung 8 Thứ trưởng tuổi 7x của Việt Nam

Kinh tếThứ Năm, 22/03/2018 11:06:00 +07:00

Theo thống kê sơ bộ, ít nhất 7 Thứ trưởng đương nhiệm của Việt Nam thuộc thế hệ 7x, trong đó, có 4 Thứ trưởng sinh năm 1974; người trẻ nhất sinh năm 1975 (43 tuổi), còn 2 người nhiều tuổi nhất sinh năm 1971 (47 tuổi).

8 Thứ trưởng 7x đương nhiệm đang công tác tại các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ.

Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là 3 cơ quan “sở hữu” 2 Thứ trưởng 7x.

Ông Vũ Đại Thắng, ông Lê Quang Mạnh - 2 tân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Vũ Đại Thắng và ông Lê Quang Mạnh là 2 tân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định bổ nhiệm hai ông được Thủ tướng ký ngày 13/3/2018. Đến ngày 21/3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền Thủ tướng, đã tổ chức buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm đối với hai ông.

1

Ông Lê Quân, Thứ trưởng 7x trẻ nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975 tại Hà Nội, có trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Đại học Luật, Đại học Ngoại ngữ.

Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Vũ Đại Thắng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Thắng từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Ông cũng là một trong số 44 cán bộ Trung ương được Bộ Chính trị và Ban Bí thư quyết định luân chuyển, điều động về công tác tại các địa phương đợt 1 năm 2014.

2

Ông Vũ Đại Thắng (sinh năm 1975), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Trong quá trình công tác, ông Thắng cũng từng phụ trách các lĩnh vực công tác đối ngoại, doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư (nước ngoài), phát triển khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khoa học công nghệ…

Còn ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán Hà Nội. Trước khi giữ chức vụ mới, ông Lê Quang Mạnh từng giữ các chức vụ khác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại và Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

3 3

Ông Lê Quang Mạnh (sinh năm 1974), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Ông Lê Quân, Thứ trưởng trẻ nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ông Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng Ngãi. Ông tốt nghiệp cử nhân quản trị doanh nghiệp Đại học Thương mại, Thạc sỹ quản trị kinh doanh của Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý, Thạc sỹ quản trị chiến lược tại Đại học Kinh doanh Grenoble và Tiến sỹ khoa học quản trị tại Đại học tổng hợp Toulon (Cộng hòa Pháp).

Ông Lê Quân còn là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp, được phong Phó giáo sư năm 2009, có nhiều công bố quốc tế, nhiều đề tài nghiên cứu được chuyển giao ứng dụng trên thực tế.

4 4

 Ông Lê Quân (sinh năm 1974), Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngoài ra, ông Lê Quân còn được biết đến là người sáng lập Câu lạc bộ và Diễn đàn quản trị nhân sự, sáng lập chuỗi sự kiện Cà phê doanh nhân, Ngày nhân sự Việt Nam. Trong những năm vừa qua, ông Lê Quân có đóng góp quan trọng vào đổi mới quản trị đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Lê Quân từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực Trường Đại học Thương mại; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Hà, tân Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Bà Nguyễn Thị Hà sinh ngày 19/9/1971, quê quán tại xã Xuân Hải, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, hiện sống tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bà có trình độ học vấn là Thạc sỹ Chính trị học, cử nhân khoa học ngành Ngữ văn.

Ngày 12/03/2018, bà Nguyễn Thị Hà được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thôi chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bà Hà từng công tác tại Huyện đoàn Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện đoàn Nghi Xuân. Sau đó, bà lần lượt giữ cương vị Phó bí thư, Bí thư Huyện đoàn Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 11/1997 - tháng 7/2002, bà Nguyễn Thị Hà giữ chức Phó bí thư tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh (Giữa nhiệm kỳ được phân công làm Phó bí thư thường trực tỉnh Đoàn Hà Tĩnh). Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (khóa XIV).

5 5

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Từ tháng 8/2002 - tháng 11/2007, bà làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII (từ tháng 11/2002), Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn (khóa VIII); Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương (khóa V); Ủy viên Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Phó chủ tịch Hội đồng Nữ thanh niên Việt Nam; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn (từ tháng 11/2006).

Trong tháng 12/2007 - tháng 8/2009, bà Hà lần lượt làm Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thiếu nhi, Quyền Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, tham gia Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam.

Từ tháng 8/2009 - tháng 3/2014, người phụ nữ này giữ cương vị Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học cơ quan Trung ương Đoàn.

Ngày 11/03/2014, Ban Bí thư quyết định điều động và luân chuyển công tác đối với bà Nguyễn Thị Hà. Theo đó, bà Hà thôi giữ chức Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để chuyển công tác về Tỉnh ủy Bắc Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 23/9 - 25/9/2015, bà được bầu lại vào Ban chấp hành Đảng bộ, tiếp tục giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy.

Ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Phạm Đại Dương là Thứ trưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông sinh năm 1974, nguyên quán tại Hà Nội.

6 6

 Ông Phạm Đại Dương (sinh năm 1974), Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Dương từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư khu công nghệ cao Hòa Lạc, Phó trưởng ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, Trưởng ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Được biết, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Là thứ trưởng trẻ nhất của Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng mới được bổ nhiệm gần đây. Thứ trưởng Trần Tiến Dũng sinh năm 1975, quê quán tại Nam Định; học vị Thạc sỹ Luật học.

7 7

Ông Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp 

Lĩnh vực, công việc phụ trách của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng là giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự, hành chính; Công tác văn phòng; Thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, phối hợp công tác của Bộ Tư pháp với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp của Bộ Công an, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cơ quan khác có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ và các địa phương được phân công phụ trách.

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phụ trách các đơn vị: Tổng cục Thi hành án dân sự, Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục Công tác phía Nam.

Về chỉ đạo công tác tư pháp của các tỉnh, thành phố, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phụ trách các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Long An, Cần Thơ.

Video: Tranh cãi không hồi kết về chân dung vua Quang Trung

Tương tự như các Thứ trưởng khác, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng cũng thực hiện nhiệm vụ thành viên hội đồng, các ban và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó chủ nhiệm Văn phủ Chính phủ

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp sinh năm 1974, quê quán tỉnh Nam Định, là Thạc sỹ khoa học chuyên về thương mại quốc tế và kinh tế hội nhập.

Tháng 9/2014, ông Nguyễn Sỹ Hiệp được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Hiệp đã từng giữ chức vụ Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Thư ký – Biên tập, Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó chủ nhiệm Văn phủ Chính phủ

Ông Nguyễn Duy Hưng từng công tác lâu năm tại Văn phòng Chính phủ, từng là Trợ lý của Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (năm 2016).

8 8

 Ông Nguyễn Duy Hưng (sinh năm 1971), Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Hưng sinh năm 1971, quê Hưng Yên, có trình độ Thạc sỹ luật.

Ngày 7/12/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Hưng, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

(Nguồn: vietnamfinance.vn)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn