Chân dung 3 tân Bí thư Tỉnh ủy vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định

Chính trịThứ Bảy, 03/07/2021 11:43:15 +07:00
(VTC News) -

Bộ Chính trị vừa điều động, chỉ định 3 tân Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hậu Giang, Lạng Sơn và Hưng Yên.

Chủ tịch Vietcombank làm Bí thư Hậu Giang

Sáng 3/7, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang để công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Tại hội nghị, bà Trương Thị Mai đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietcombank; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chân dung 3 tân Bí thư Tỉnh ủy vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định - 1

 Bà Trương Thị Mai trao quyết định và chúc mừng ông Nghiêm Xuân Thành.

Ông Nghiêm Xuân Thành sinh năm 1969, quê quán tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông tốt nghiệp Đại học Ngân hàng và có bằng tiến sĩ kinh tế. Tính đến nay, ông đã có hơn 30 năm công tác trong ngành ngân hàng.

Trong thời gian này, ông Thành đảm nhiệm các vị trí: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietinbank; Chánh văn phòng Ngân hàng nhà nước; Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Nghiêm Xuân Thành được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng.

Phó Bí thư Thừa Thiên - Huế làm Bí thư Lạng Sơn

Trước đó, chiều 1/7, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định về việc ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Chân dung 3 tân Bí thư Tỉnh ủy vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định - 2

Bà Trương Thị Mai trao quyết định cho ông Nguyễn Quốc Đoàn.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh ngày 26/8/1975; quê quán xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông đã kinh qua các nhiệm vụ: Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương làm Bí thư Hưng Yên

Cũng trong sáng 1/7, bà Trương Thị Mai đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công, điều động ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ Tỉnh Hưng Yên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chân dung 3 tân Bí thư Tỉnh ủy vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định - 3

Bà Trương Thị Mai trao quyết định cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê quán xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trình độ Thạc sĩ Kinh tế, lý luận cao cấp. 

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 23 năm, trước khi chuyển sang Ban Kinh tế Trung ương năm 2018. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương từ tháng 1/2019.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, ông Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn