Chân dung 10 nữ tỷ phú thế giới năm 2014

Kinh tếChủ Nhật, 30/03/2014 11:46:00 +07:00

(VTC News) - Những điều thú vị về 10 gương mặt tỷ phú nữ năm 2014 theo công bố của Tạp chí Forbes.

(VTC News) - Những điều thú vị về 10 gương mặt tỷ phú nữ năm 2014 theo công bố của Tạp chí Forbes.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 268 tỷ phú trong năm 2014. Điều ấn tượng của bản danh sách này là 172 trong số đó là tỷ phú nữ - con số lớn nhất từ trước đến nay (năm 2013, số tỷ phú nữ là 138).

Một điểm đáng chú ý nữ là giá trị tài sản của các tỷ phú không hề có dấu hiệu suy giảm, thậm trí nó còn vượt xa con số 23 tỷ USD của năm ngoái, đạt mức 31 tỷ USD.

Năm nay, Mỹ vẫn dẫn đầu về số tỷ phú, tiếp theo là Trung Quốc, Nga và nhiều các tỷ phú lớn cũng đến từ các quốc gia khác như Algeria, Lithuania, Tanzania và Uganda.

10. Ina Chan (giá trị tài sản: 1 tỷ USD)

Ina Chan là Chủ tịch Công ty quản lý quỹ UNIR với hàng loạt các danh mục đầu tư đa dạng chủ yếu là khách sạn, giải trí, bán lẻ và vận chuyển các doanh nghiệp.
 

Ina Chan được mệnh danh là người vợ thứ ba của "Vua cờ bạc" Stanley Ho với tỷ lệ nắm giữ là 13% tài sản của doanh nghiệp. Cô cũng được biết đến là một người hết lòng vì mục đích từ thiện. Ina Chan là chủ tịch của

của Ma Cao Chú thích phát triển Công ty TNHH Chan cũng đã cam kết mình cho mục đích từ thiện, ví dụ, cô là chủ tịch của Tung Wah thuộc nhóm các Bệnh viện (năm 2013 -2014).

Hiện tại, Chan vẫn đang tiếp tục nỗ lực cho công việc từ thiện và kinh doanh của mình tại Hồng Kông.

9. Monika Schoeller (giá trị tài sản: 1 tỷ USD)

Monika Schoeller, 75 tuổi, là một nhà xuất bản người Đức và nhà từ thiện.
 

Khối tài sản khổng lồ của bà đến từ việc xuất bản. Monika Schoeller được thừa kế nhà xuất bản Verlagsgruppe Holtzbrinck từ người cha Georg von Holtzbrinck,.

Mảng kinh doanh chính của Tập đoàn xuất bản của Holtzbrinck bao gồm một số nhà xuất bản như Khoa học và Giáo dục và lĩnh vực kỹ thuật số, thông tin, dịch vụ.

Ngoài ra, Schoeller cũng thành lập Quỹ đầu tư S. Fisher, trong đó tập trung vào các dự án về văn hóa và khoa học mang tầm quốc tế và hiện tại, Quỹ này đã tạo dựng được ảnh hưởng nổi bật nhất tại  Đức.

Monika học ngành nghiên cứu ngôn ngữ, văn học và lịch sử nghệ thuật tại trường đại học và học giả văn học. Bà đã kết hôn và có một cô con gái.

8. Andrea Reimann-Ciardelli (giá trị tài sản: 1 tỷ USD)


Andrea Reimann-Ciardelli, 56 tuổi, được biết đến là "tỷ phú thứ năm" trong một gia đình người Đức trước khi thành lập công ty sản xuất nước hoa Coty Inc. Công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán New York vào tháng 5-6/2013.
 

Tài sản của gia đình Reimann bắt nguồn từ năm 1823 khi gia đình bà thành lập công ty hóa chất Johann Adam Benckiser ở Đức. Gia đình Reimann sau đó đã không ngừng mở rộng việc kinh doanh của mình sang lĩnh vực hàng tiêu dùng. Chỉ trong 12 tháng, với số tiền đầu tư 11 tỷ USD, họ đã có 3 doanh nghiệp cà phê.

Reimann-Ciardelli và 4 anh chị em nuôi của bà đã được thừa kế công ty gia đình từ năm 1984, sau khi người cha chết.

Năm 2003, Reimann bán cổ phần của mình trong Joh A. Benckiser với giá trị khoảng 1 tỷ USD.

Reimann-Ciardelli hiện sống ở Hanover, New Hampshire.

7. Lam Fong Ngo (giá trị tài sản: 1 tỷ USD)


Lâm Fong Ngô là Phó Chủ tịch và thành viên của Công ty MLD - một trong những chủ sở hữu hàng đầu của các cơ sở vui chơi giải trí và game tại Macau.
 

Công ty cũng hoạt động trong lĩnh vực khách sạn riêng của mình và các cơ sở vui chơi giải trí không cờ bạc.

Lâm Fong Ngô thành lập Hiệp hội Opera và Âm nhạc Trung Quốc tại Macau vào năm 2004 và giữ chức là chủ tịch Hiệp hội. Trong 2012, bà được bổ nhiệm Phó Chủ tịch Công ty phát triển Legend Macau sau khi giữ chức vụ Giám đốc điều hành kể từ năm 2006.

Lâm Fong Ngô đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp game và là người giàu thứ 2 ở Macau.

 


Một thời gian ngắn sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Facebook, Sheryl Sandberg, 44 tuổi, đã trở thành một trong những tỷ phú nữ tự lập trẻ nhất thế giới.

Số lượng cổ phiếu trong Facebook của bà đã tăng lên hơn 130% trong năm qua, đem lại cho bà một giá trị ròng ấn tượng.

Sheryl Sandberg là một phụ nữ tự lập đã từng làm việc tại một số công ty như  Oprah Winfrey, Sara Blakely và Tory Burch.

Sheryl Sandberg hiện đang sống tại Atherton, Canada với chồng và hai con.

5. Jane Lauder (giá trị ròng: 1,1 tỷ USD)


Jane Lauder là cháu gái của nhà sáng lập hãng mỹ phẩm Estee Lauder (Mỹ). Jane Lauder gia nhập công ty vào năm  2006, sau khi tốt nghiệp Đại học Stanford.
 

Năm 2013, cô được thăng chức chủ tịch và tổng giám đốc toàn cầu của công ty Estee Lauder.  Cô kết hôn với Kevin Warsh, cựu thống đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ và họ sống ở Manhattan.

4. Aerin Lauder (giá trị ròng: 1,15 tỷ USD)


Aerin Lauder, 44 tuổi, trở thành một tỷ phú mới nhờ giá trị cổ phần sở hữu của mình trong hãng mỹ phẩm Estee Lauder trị giá 10 tỷ đô la.
 

Cô đã làm việc tại Estee Lauder hơn hai thập kỷ và là giám đốc hình ảnh - thiết kế tại công ty. Jane gia nhập Estee Lauder năm 1996. Cô hiện là Chủ tịch kiêm giám đốc toàn cầu các thương hiệu Origins, Darphin và Ojon của công ty.

 Aerin Lauder hiện sống với chồng và 2 con trai ở thành phố New York và East Hampton, Mỹ.

3. Denise Coates (giá trị tài sản: 1,6 tỷ USD)

Denise Coates, 46 tuổi, là giám đốc điều hành của Bet365, một doanh nghiệp chuyên về cá cược thể thao trực tuyến.
 

Denise Coates chính là người đã có công lớn khi đưa Bet365.com trở thành trang mạng kinh doanh trò chơi trực tuyến và cá cược lớn nhất thế giới.

Bà Coates là một trong những doanh nhân giàu có nhất của Vương quốc Anh khi trong năm 2013 đã giúp Bet365 đạt được doanh số bán hàng ấn tượng 1,6 tỷ USD.

2. Folorunsho Alakija (giá trị tài sản: 2,5 tỷ USD)

Folorunsho Alakija là tỷ phú nữ đầu tiên của Nigeria. Bà bắt đầu với công việc như một thư ký tại một ngân hàng trong những năm 1970, và sau đó học thiết kế thời trang tại Anh, tại trường Cao đẳng Mỹ, London...
 

Bà thành lập công ty may của riêng mình, Supreme Stitches, một thương hiệu quần áo phục vụ giới phụ nữ thượng lưu và nhận được danh hiệu Nhà thiết kế giỏi nhất Nigeria năm 1986.

Mặc dù thành công trong lĩnh vực thời trang không giúp Alakija trở thành một tỷ phú, nhưng nó chính là bàn đạp giúp bà có được những mối quan hệ sâu rộng với những người có máu mặt ở Nigeria sau này.

Folorunsho Alakija trở thành tỷ phú nhờ đầu tư vào dầu mỏ sau hàng loạt gian khổ trên con đường kinh doanh "vàng đen" ở Nigeria.

Bà chính là người sáng lập Rose of Sharon foundation, một tổ chức từ thiện giúp đỡ các góa phụ và trẻ mồ côi thông qua các chương trình học bổng và tài trợ kinh doanh.

1. Sandra Ortega (giá trị tài sản:  6,1 tỷ USD)


Sandra Ortega là con gái của Amancio Ortega, người sáng lập hãng bán lẻ hàng may mặc lớn nhất thế giới Amancio Ortega (công ty sở hữu Zara) và là người giàu thứ ba trên thế giới, với giá trị tài sản khoảng 6,59 tỷ USD.
 

Ortega được thừa hưởng hơn 90% gia tài của bà Rosalia Mera, bao gồm toàn bộ công ty Rosp Corunna Participaciones Empresariales SL sau khi bà Mera qua đời hồi tháng 8/2013. Trước đó bà Sandra và mẹ đã cùng kiểm soát công ty này.

Là một tỷ phú nhưng Sandra Ortega Mera nổi tiếng là người chăm chỉ, khiêm nhường và kín đáo đến bí ẩn. Bà luôn từ chối hầu như mọi cuộc phỏng vấn với báo giới nếu như không liên quan đến công việc.

Kết hôn với một bạn trai học cùng lớp đại học, công việc chính của Sandra hiện tại là quản lý Rosp Corunna và quỹ từ thiện Paideia Foundation. Trước đó Sandra và mẹ đã lập nên một mảng kinh doanh tách biệt với cha. Đã có thời gian bà giữ một vị trí quản lý trong công ty của cha, nhưng sự không ăn ý giữa hai người đã nhanh chóng khiến bà ra đi.

Tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học, đại học Santiago, Sandra được khẳng định là người luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ xã hội. Bà luôn tỏ ra gần gũi với mọi người xung quanh, kể cả người giúp việc.


Hoài Thư (theo therichest)
Bình luận
vtcnews.vn