Chấn động: Sợi ngụy trang giúp binh lính tàng hình

Kinh tếThứ Ba, 11/12/2012 04:54:00 +07:00

(VTC News)-Hyperstealth Biotechnology Corp khẳng định, loại sợi 'Quantum Stealth' có khả năng bẻ cong ánh sáng xung quanh người mặc, khiến họ trở nên tàng hình.

(VTC News) - Theo khẳng định của Hyperstealth Biotechnology Corp, loại sợi mang tên 'Quantum Stealth' có khả năng bẻ cong ánh sáng xung quanh người mặc, khiến họ trở nên vô hình.

Nhà sản xuất còn cam đoan, vật liệu ngụy trang siêu đặc biệt này có chức năng hoàn toàn giống với áo choàng tàng hình mà nhân vật cậu bé phù thủy Harry Potter vẫn mặc trong seri truyện - phim đình đám. Loại sợi trên thậm chí còn biến những chiếc kính nhìn xuyên đêm cũng trở thành... trò hề!

Tuy nhiên, công nghệ sản xuất và quá trình phát triển loại sợi tàng hình bí mật tới nỗi công ty Canada cho biết, họ không thể công khai công nghệ đã sử dụng và chỉ đưa ra một số hình ảnh minh họa hiệu ứng của sợi tàng hình trên trang web chính thức.

Guy Cramer, CEO của Hyperstealth Biotechnology Corp, nhấn mạnh, ông không quan tâm tới một số ý kiến nghi ngờ về độ xác thực của sợi tàng hình.

Vị giám đốc điều hành này tự tin khẳng định: "Những người cần biết tới công dụng và hiệu quả của phát minh thì đều đã được chứng kiến tận mắt rồi".

Hình ảnh mô phỏng tác dụng tàng hình của sợi ngụy trang.
CEO Cramer tiết lộ thêm: "Hai đơn vị độc lập thuộc Quân đội Hoa Kỳ và hai đơn vị khác thuộc Quân đội Canada cũng như Đội phản ứng nhanh liên bang (chuyên phụ trách phòng chống khủng bố) đã mục sở thị loại vật liệu tàng hình mà chúng tôi tạo ra. Họ hoàn toàn có thể xác nhận những hình ảnh hay video clip giới thiệu về sợi tàng hình của chúng tôi không phải là sản phẩm nhờ photoshop mà nên.

Họ cũng biết rõ rằng loại vật liệu tàng hình này hoạt động mà không cần tới sự trợ giúp của máy ảnh, pin, ánh sáng hay gương... Nó lại cực kỳ nhẹ và không đắt một chút nào. Cả quân đội Mỹ và Canada đều xác nhận rằng vật liệu tàng hình của chúng tôi có thể che mắt cả các loại thiết bị chuyên dụng vốn được dùng để phát hiện vật thể tàng hình".

Nhà sản xuất khẳng định sợi ngụy trang giúp bẻ cong ánh sáng quanh người mặc, nhờ đó, họ trở nên vô hình.
Dù không thể tiết lộ chi tiết cách thức sợi tàng hình bẻ cong ánh sáng quanh người mặc như thế nào, CEO Guy Cramer đã đưa ra một số ví dụ về công dụng của nó.

Sợi tàng hình giúp các đội đặc nhiệm thực hiện nhiệm vụ ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà không sợ bị phát hiện; là nguồn gốc cho những sáng chế mới trong thế hệ tiếp theo của máy bay tàng hình - chúng sẽ không chỉ "mất dạng" dưới sóng radar mà còn vô hình trước mắt thường con người; giúp tàu ngầm âm thầm tới gần kẻ thù trong khi vẫn duy trì trạng thái ẩn.


Theo nhà sản xuất, phát minh sợi tàng hình của họ đã nhận được sự ủng hộ từ quân đội Mỹ và Canada.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây nhất với CNN, CEO Guy Cramer cho hay, ông tiết lộ phát minh mang tính đột phá của công ty ra công chúng nhằm thu hút sự chú ý của quân đội Hoa Kỳ.

"Sau khi hàng loạt phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về sợi tàng hình, quan chức cao cấp của Quân đội Mỹ cuối cùng đã liên hệ với chúng tôi và đề nghị được nhìn tận mắt phát minh. Họ tỏ ra rất ủng hộ công nghệ này và chúng tôi đang tiến những bước dài trong việc hoàn thiện nó".
Huyền Trang(theo Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn