Chân dài Top Model gặp người thân sau 5 tháng cách ly

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 19/11/2012 08:46:00 +07:00

(VTC News) - 7 chân dài Top Model òa khóc nức nở sau thời gian dài sống cách ly theo quy định của chương trình, không được gặp những người thân trong gia đình.

(VTC News) - 7 chân dài Top Model òa khóc nức nở sau thời gian dài sống cách ly theo quy định của cuộc thi, không được gặp những người thân trong gia đình.

Cuộc gặp đầy xúc động
Sau hơn 5 tháng tham gia chương trình Tìm kiếm người mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model, lần đầu tiên các cô gái được gặp lại gia đình sau khi trở về từ New York Fashion Week xuân hè 2013 khiến không thí sinh nào kiềm chế được cảm xúc, cả 7 chân dài òa khóc nức nở sau thời gian dài sống cách ly, không được gặp những người thân trong gia đình.
Các thí sinh òa khóc nức nở 
Sau gần 5 tháng sống "cách ly" 
Cuộc gặp diễn ra khá bất ngờ và xúc động, khi các thí sinh được gặp lại những người thân yêu, tự tay làm những món ăn cho bố, mẹ, chị gái tới thăm nơi ở là Ngôi Nhà chung.
Nhưng có lẽ cũng sẽ không ít người cảm thấy sự sắp đặt của nhà sản xuất vẫn có phần hơi “kịch”, khi mượn lời những người thân trong gia đình các thí sinh PR cho sự sang trọng của chương trình cũng như nhà tài trợ.
Nhà sản xuất "tranh thủ" giải thích cuộc tranh cãi mùa trước
Còn nhớ ở mùa Tìm kiếm người mẫu thứ 2 diễn ra vào năm ngoái, đã xảy ra cuộc tranh cãi qua lại khi một số tên tuổi trong làng mẫu Việt, thậm chí chính những người từng ngồi ghế cầm cân nảy mực cho chương trình lên tiếng cho rằng việc nhà sản xuất Vietnam’s Next Top Model đưa các thí sinh sang Mỹ dự New York Fashion Week chỉ là một “trò bịp”, và việc tham gia đó chỉ là có mặt ở những show bên lề của Tuần lễ thời trang chứ không phải danh giá như Mercedes Benz Fashion Week.
Nhà sản xuất giải thích về New York Fashion Week 
Thì ở chương trình năm nay, trong tập phát sóng tối qua, nhà sản xuất đã “tranh thủ” lồng vào rất nhiều ý kiến của những nhà thiết kế có mặt tại New York Fashion Week, để chứng minh việc các cô gái của Vietnam’s Next Top Model tham dự những show diễn nằm trong tuần lễ thời trang tên tuổi này là sự thật.
Khi các thí sinh được đưa đi casting cho buổi biểu diễn thời trang của nhà thiết Andres Aquino, thuộc Couture Fashion Week trong khuôn khổ của tuần lể New York Fashion Week chắc hẳn nhiều người sẽ liên tưởng được cuộc tranh luận mùa trước và thắc mắc liệu có mối liên hệ nào giữa Couture Fashion Week và New York Fashion Week hay không. 
Nhà sản xuất cho biết Couture Fashion Week là một hoạt động nằm trong khuôn khổ của New York Fashion Week. Những bộ sưu tập nằm trong Couture Fashion Week thường là những mẫu trang phục làm bằng tay và đề cao về chất liệu vải. Ở các show diễn khác, các bộ trang phục thường là mẫu thời trang ứng dụng trong khi Couture Fashion Week nhấn mạnh vào các chi tiết ấn tượng của bộ trang phục. 
Để giải thích cho khái niệm về New York Fashion Week - đề tài từng gây tranh cãi trước đây, ekip Vietnam’s Next Top Model đã gặp những chuyên gia, những người đã và đang làm việc trong lĩnh vực thời trang tại New York để giải thích rõ hơn về khái niệm này.
Theo như ông Gabbriel Santos Rocho, giám đốc casting của công ty Trump Model thì: “Chúng tôi không gọi thời điểm này là Mercedes Benz Fashion Week mà gọi là New York Fashion Week. Mercedes Benz Fashion Week có tên gọi như vậy vì Mercedes Benz là nhà tài trợ chính. Với chúng tôi, khái niệm New York Fashion Week rộng hơn nhiều chứ không chỉ bó hẹp trong các show diễn tổ chức trong chiếc lều của Mercedes Benz Fashion Week.

 Các bạn vẫn thấy những tên tuổi lớn như Marc Jacobs hay Ralph Larren, cũng như những nhà thiết kế nổi tiếng khác, họ có thể lựa chọn địa điểm tổ chức show diễn của mình tại nhà hát, trong studio, hay nhà thờ và tất cả các buổi diễn của họ đều thuộc New York Fashion Week. New York Fashion Week đơn giản chỉ là một tuần lễ thời trang tại New York, trong đó diễn ra rất nhiều các show thời trang mà thôi.”
"New York hóa" thí sinh Top Model
Khi có mặt tại Mỹ, các thí sinh đã có cơ hội thực hiện concept mang chủ đề những cô gái New York khá thú vị. 
Mỗi thí sinh được chuẩn bị một vẻ ngoài khác nhau và bối cảnh khác nhau tại Quảng trường Thời đại. Qua đó, một thành phố New York sống động nhất được khắc họa qua 7 cô gái đến từ Việt Nam.
Nguyễn Ngân được tạo dáng với chú ngựa trên đường phố, Nhã Trúc trở thành một cô gái hiện đại, Thiên Trang bước ra từ chiếc tàu điện ngầm của New York như một cô gái du lịch, Ngọc Thúy thú vị với chiếc bánh mua trên đường phố, Mai Giang trở thành quý cô sang trọng, Kha Mỹ Vân đứng bên hè phố vẫy taxi và đặc biệt Dương Thanh chụp hình với người đánh đàn da màu trên hè phố.
Mỹ Vân khiến hàng chục chiếc taxi dừng lại  

Dương Thanh bất ngờ khi tạo dáng với người nghệ sĩ da màu 
Mặc dù không phải thí sinh nào cũng thể hiện tốt ý tưởng của concept chụp hình, nhưng việc các cô gái Việt Nam tạo dáng trên đường phố New York khiến người xem không khỏi thích thú, đặc biệt khi hàng chục chiếc taxi nối đuôi nhau dừng lại khi Mỹ Vân vẫy tay cho nhiếp ảnh gia bắt được khoảnh khắc đẹp nhất hay Dương Thanh ngạc nhiên hết sức khi tạo dáng với người nghệ sĩ đường phố da màu.

An My
Bình luận
vtcnews.vn