Chán cảnh ngập nước, dân dọa kiện Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng

Thời sựThứ Ba, 06/11/2018 17:10:00 +07:00

Chán cảnh ngập nước sau mưa vì các cửa xả đều không mở, người dân dọa sẽ kiện Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng.

Ngày 6/11, tại buổi tiếp xúc giữa HĐND và cử tri Đà Nẵng, ông Nguyễn Được (trú quận Ngũ Hành Sơn) bức xúc trước tình trạng ngập nước thường xuyên xảy ra.

Theo ông Được, thời gian qua, cứ sau mỗi trận mưa, nước ngập lênh láng ở nhà ông và các hộ sinh sống ven tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp.

45444636_712887349086478_4880199848990605312_n

Ông Nguyễn Được bức xúc trước tình trạng ngập nước thường xuyên xảy ra.

“Nếu tình trạng ngập nước còn tiếp diễn thì người dân sẽ đề nghị tổ trưởng tổ dân phố kiểm tra, thống kê tất cả thiệt hại để khởi kiện Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng”, ông Được quả quyết.

Tiếp nhận ý kiến của người dân, ông Tô Văn Hùng (Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng) chỉ ra nguyên nhân gây ngập nước khiến người dân bức xúc.

45630248_276916132960230_448238313317335040_n

Ông Tô Văn Hùng (Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng) cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc nước tràn vào nhà dân là do cửa xả không mở được vì gắn cửa xả tự động.

“Nguyên nhân dẫn đến việc nước tràn vào nhà dân là do cửa xả không mở được vì gắn cửa xả tự động. Cát che cửa xả cũng là một phần nguyên nhân khiến nước tràn vào khu dân cư. Ven tuyến đường biển Đà Nẵng hiện có 49 cửa xả.

Dự án thu gom nước thải được đưa vào sử dụng từ 2007, đường ống từ 300 đến 600cm, so với thực trạng phát triển hiện nay không tương xứng. Các khu kinh doanh và dân cư mỗi ngày được xả ra khoảng 34.500m3. Trong điều kiện bình thường, không mưa, hệ thống này tương đối đáp ứng được", ông Hùng thông tin thêm.

Cũng theo ông Hùng, Sở TN-MT Đà Nẵng vừa chỉ đạo Công ty Thoát nước đô thị nạo vét 5.000m3 bùn, dọc tuyến biển phía Đông và đắp đê ngăn cát tràn vào cửa xả.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn