Chậm tiến độ, cầu dây văng nghìn tỷ lại bị ‘sờ gáy’

Thời sựThứ Sáu, 05/04/2013 06:21:00 +07:00

(VTC News) – Lãnh đạo thành phố Hà Nội vừa đưa ra những yêu cầu để thúc đẩy tiến độ xây cầu Nhật Tân.

(VTC News) – Lãnh đạo thành phố Hà Nội vừa đưa ra những yêu cầu để thúc đẩy tiến độ xây cầu Nhật Tân.

Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Thành phố Hà Nội về tiến độ thi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

Về dự án Cầu Nhật Tân, chủ đầu tư cho biết, dự án có 3 gói thầu, gói 1 đã hoàn thành công tác GPMB, gói số 3 vướng đường dây điện và đường dây thông tin. Riêng gói 2 còn vướng 141 hộ khu vực đảo cỏ (21 hộ đã thanh toán tiền, 23 hộ đang kiểm đếm, 97 hộ không hợp tác). Tuyến chính đang thi công nhanh, phần nút giao tiến độ thực hiện còn chậm.

Dự án cầu Nhật Tân có tổng chiều dài 8,3 km. Phần cầu dài 3,7 km trong đó có cầu chính vượt Sông Hồng dài 1,5 km là cầu dây văng liên tục nhiều nhịp với 5 trụ tháp tượng trưng cho 5 cửa ô của Thủ đô chào đón bạn bè quốc tế đến với Hà Nội.

Là cầu dây văng lớn nhất Việt Nam, được khởi công từ năm 2009, nhưng dự án xây dựng cầu Nhật Tân nối với sân bay Nội Bài (Hà Nội) đang có nguy cơ lỡ hẹn.  

Phần đường dẫn dài 5,4 km trong đó có các nút giao Phú Thượng nằm trên địa bàn quận Tây Hồ, nút giao Tả Hồng và nút giao Vĩnh Ngọc nằm trên địa bàn huyện Đông Anh. Nhưng dự án này đang có nguy cơ lỡ hẹn hàng loạt hạng mục thi công công trình.

Về tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, còn 0,6km chưa được giải phóng mắt bằng, trong đó, huyện Gia Lâm có 150m do vướng 49 hộ tái định cư, đã phê duyệt được phương án bồi thường và xây dựng khu tái định cư; huyện Đông Anh vướng 10 hộ tái định cư, đã có phương án bồi thường nhưng chưa xây dựng phương án tái định cư; huyện Sóc Sơn còn 420m, với 58 hộ cần tái định cư.

Bộ GTVT đề nghị Thành phố sớm giải phóng mặt bằng để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe đoạn Hà Nội vào 31/11/2013 và đoạn Thái Nguyên thông xe 30/6/2013.


Về công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Phó Chủ tịch yêu cầu trong tháng 5 các huyện có tuyến đường chạy qua phải hoàn thành giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư.

Đối với tuyến Nội Bài - Lào Cai và tuyến Nội Bài - Nhật Tân: các chủ đầu tư kiến nghị Thành phố đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giao đất để đơn vị thi công thực hiện dự án.

Riêng tuyến Nội Bài - Nhật Tân, chủ đầu tư kiến nghị Thành phố cần đẩy nhanh việc giải ngân, theo chủ đầu tư cho biết, hiện nay, còn 304 tỷ đồng, theo kế hoạch phải giải ngân trước 30/6.
Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đề nghị các đơn vị chủ đầu tư cần chủ động phối hợp với các sở, ngành Thành phố, quận, huyện giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Thường xuyên báo cáo lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải để Thành phố và Bộ có phương án chỉ đạo thực hiện.




Mai Lan
Bình luận
vtcnews.vn