Chăm 'ăn vạ', Man Utd xấu chơi bậc nhất Ngoại hạng Anh

Thể thaoThứ Sáu, 07/02/2014 03:34:00 +07:00

Liverpool là đội bóng chơi sạch nhất Premier League, còn Man United đứng tận thứ 17.

Trang Daily Mail vừa tiết lộ bảng xếp hạng Fair Play mới nhất của Premier League ở mùa giải này. Theo đó, Liverpool là đội bóng chơi sạch nhất Premier League, còn Man United đứng tận thứ 17.

Đó là điều có thể khiến không ít người bất ngờ. Những mùa gần đây, Liverpool hay phải chịu điều tiếng về phong cách thi đấu của mình, chủ yếu đến từ Luis Suarez, cầu thủ vốn được coi là vua ăn vạ ở Premier League. Tuy nhiên, những thống kê trên bảng xếp hạng Fair Play lại rất khác. Số điểm mà thầy trò Brendan Rodgers đạt được là 802 điểm.

Việc Liverpool dẫn đầu bảng xếp hạng Fair Play khiến không ít người bất ngờ.
Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng là Arsenal với 785 điểm, ít hơn 17 điểm so với Liverpool. Đáng chú ý, 6 đội chơi sạch nhất Premier League cũng chính là những đội nằm trong nhóm dẫn đầu của giải đấu này. Sau Arsenal lần lượt là Tottenham (thứ 3, 783 điểm), Man City (thứ 4, 780 điểm), Everton (thứ 5, 775 điểm) và Chelsea (thứ 6, 768 điểm).
Man United đang trải qua một mùa giải không mấy tốt đẹp dưới triều đại David Moyes. Họ không chỉ sa sút về thành tích, khi đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, mà còn thi đấu không đẹp mắt chút nào.
Bằng chứng là đội chủ sân Old Trafford đứng tận thứ 17 trong bảng xếp hạng Fair Play, với chỉ 733 điểm. Những đội bóng xếp sau họ là Hull City, Sunderland và Stoke. Vị trí cuối bảng dành cho Stoke hoàn toàn là điều có thể hiểu được, nếu nhìn vào phong cách "chặt chém" thường thấy của thầy trò Mark Hughes từ đầu mùa đến giờ.

Man Utd đang dần đánh mất hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ

Nhìn chung, bảng xếp hạng Fair Play mùa này đang có một mối liên hệ tương đối với vị trí của các đội trên bảng xếp hạng Premier League. Tất nhiên vẫn có thể chỉ ra một nghịch lý là một vài đội nhận số thẻ phạt ít nhất lại đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng này.

Tuy nhiên, nghịch lý này xuất phát từ việc số điểm của các đội được tính từ tổng số điểm đạt được ở 5 tiêu chí khác nhau trong các trận đấu tại Premier League gồm: Số thẻ vàng/thẻ đỏ, Thi đấu tích cực, Thái độ tôn trọng cổ động viên đối phương, Thái độ tôn trọng tổ trọng tài, Cách hành xử của các quan chức đội bóng. Ngoài ra, còn một tiêu chí nữa là cách hành xử của cổ động viên, nhưng nó không được tính vào trong bảng xếp hạng chung cuộc.

Bảng xếp hạng Fair Play hoàn toàn không phải là một thứ đánh giá vô thưởng vô phạt. Nếu như nước Anh nằm trong số ba quốc gia dẫn đầu trên bảng xếp hạng Fair Play của UEFA, thì đội đứng đầu trên bảng xếp hạng Fair Play của Premier League sẽ giành quyền tham dự Europa League mùa tới.

Một trong số những trường hợp từng tìm đường đến Châu Âu qua cửa bảng xếp hạng Fair Play là Fulham năm 2002.
Bình luận
vtcnews.vn