Cha và con trai 10 tuổi bị xe bồn cuốn vào gầm

Thời sựThứ Tư, 06/07/2011 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Bánh xe bồn cán qua người khiến anh Minh chết tại chỗ, còn đứa con trai khoảng 10 tuổi văng vào lề, hiện đang bị chấn thương rất nặng.

(VTC News) - Lúc 6h ngày 06/07, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khiến hai cha con một người chết, một người bị trọng thương, tại ngã tư Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM).
Người dân chứng kiến cho biết, vào thời điểm trên, hai cha con ông Vũ Đức Minh (51 tuổi, ngụ Đắk Nông) chạy xe gắn máy BKS 54P6-1182 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, trên xe chở rất nhiều đồ đạc.

Khi đến giao lộ Hai Bà Trưng, ông Minh chuẩn bị rẽ phải thì bất ngờ chiếc xe bồn 57H-0857 thuộc Xí nghiệp vận tải xăng dầu hàng không Vinapco, do tài xế Bùi Đức Sơn (35 tuổi, ngụ Tân Bình) điều khiển từ sau tông đến, cuốn cả xe máy và nạn nhân vào gầm xe bồn.

 Xe máy và nạn nhân bị cuốn vào gầm xe bồn - ảnh: H.C

Bánh xe bồn cán qua người khiến anh Minh chết tại chỗ, còn đứa con trai khoảng 10 tuổi văng vào lề, may mắn thoát chết trong gang tấc nhưng hiện đang bị chấn thương rất nặng. Sau khi gây tai nạn lái xe Sơn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.


Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm cộng với người dân hiếu kì dừng lại xem đông đúc nên xảy ra kẹt xe, ùn tắc cục bộ.

 Xác nạn nhân đưa về bệnh viện chờ người thân đến - ảnh: H.C

Nhận tin báo, lực lượng CA, CSGT, bảo vệ dân phố... có mặt kịp thời giữ hiện trường, đo đạc, điều tiết lưu thông. Xác nạn nhân tạm thời đưa về bệnh viện để chờ người nhà đến nhận diện. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Phan Cường


Bình luận
vtcnews.vn