2 cháu bé nguy kịch, thở máy do nhiễm virus không có thuốc đặc trị

Sức khỏeChủ Nhật, 23/09/2018 09:30:00 +07:00

Nhiều trẻ nhiễm virus RSV (hợp bào hô hấp), nhưng được cấp cứu quá muộn, nên lâm vào tình trạng suy hô hấp nặng, nguy kịch.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, trong thời gian gần đây, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 5 – 10 ca bệnh nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) nặng. Các bệnh nhi nhập viện hầu hết đều rất nhỏ tuổi, nhiều cháu dưới 6 tháng tuổi. Trong đó, phải kể đến 2 trường hợp bệnh nhi nguy kịch, phải thở máy.

Đầu tiên là cháu H.A (5 tháng tuổi, ở Phú Thọ), cháu nhập viện trong tình trạng khó thở, ho nhiều và rút lõm lồng ngực.

Theo gia đình bệnh nhi, trước đó bé A. có biểu hiện sổ mũi, sốt cao, ho húng hắng. Tuy nhiên, gia đình cho rằng cháu bị cảm cúm bình thường, nên chỉ cho bú sữa mẹ và chữa mẹo theo truyền miệng dân gian.

Sự chủ quan của cha mẹ khiến bệnh của bé A. diễn biến ngày càng phức tạp, trở nặng sau 4 ngày phát bệnh. Vì quá lo lắng gia đình đưa cháu tới cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

virus la

 Ngày càng nhiều trẻ nhập viện do nhiễm virus RSV. (Ảnh: Minh họa)

Trường hợp thứ hai là bệnh nhi K.N. (38 ngày tuổi, ở Sơn La). Cháu K. nhập viện trong tình trạng tổn thương phổi, lồng ngực co rút, thở khò khè và sau tim đập nhanh. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bé N. nhiễm RSV nhưng do được cấp cứu muộn nên N. bị suy hô hấp nặng phải thở máy và điều trị kháng sinh dài ngày.

Chia sẻ về các ca bệnh, PGS.TS Lê Thị Hồng Hạnh, Phó trưởng Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đa phần các bé trở nặng vì đi cấp cứu muộn. 

“Bệnh do RSV gây ra hiện nay không có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi trẻ mắc bệnh, cha mẹ cần cho trẻ uống thật nhiều nước, dùng thuốc hạ sốt và cho trẻ ăn uống đảm bảo chế độ giàu vitamin và chất dinh dưỡng sẽ giúp trẻ hồi phục nhanh hơn”, BS Hạnh cho biết.

BS Hạnh khuyến cáo thêm, khi trẻ nhiễm RSV, cha mẹ không nên tự ý mua thuốc cho con uống nếu chưa rõ nguyên nhân gây bệnh. Khi chăm sóc trẻ bị bệnh, cần rửa tay sạch sẽ, tuyệt đối không hôn trẻ vì có thể làm lây lan virus.

RSV là một trong những nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ dưới 2 tuổi. Bệnh phát triển mạnh vào mùa Đông - Xuân, Xuân - Hè. 

Video: Virus HIV sống bao lâu trong bơm kim tiêm

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn