Cha dượng đầu độc chết con riêng của vợ

Pháp luậtThứ Năm, 19/09/2019 14:36:00 +07:00

Trong lúc giận vợ, A Sap trộn thuốc diệt cỏ vào thuốc bổ phế và cho con riêng của vợ uống khiến cháu bé 8 tuổi thiệt mạng.

Ngày 19/9, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt tạm giam A Sap (sinh năm 1993, trú xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 12/9, cơ quan chức năng huyện Sa Thầy nhận được tin báo về việc cháu A Thâu (sinh năm 2011) chết do ngộ độc.  Qua điều tra, công an xác định cháu bị cha dượng là A Sap đầu độc.

A Sap có mâu thuẫn với vợ là Y Tuen. Giận vợ, người đàn ông này đã trộn thuốc diệt cỏ vào thuốc bổ phế rồi cho cháu A Thâu uống. Sau đó, y chở A Thâu qua nhà mẹ vợ trước khi ra rẫy làm việc. 

Tại nhà bà ngoại, cháu A Thâu có dấu hiệu nôn ói nên được hàng xóm đưa đến Trạm y tế xã Hơ Moong, nhưng các bác sĩ không cứu được cháu.

Còn A Sap sau khi bị bắt giữ đã thừa nhận tội ác của mình.

BÌNH ĐỊNH
Bình luận
vtcnews.vn