Cha đẻ Tôn Ngộ Không qua đời

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 01/02/2014 11:50:00 +07:00

(VTC News) - Cha đẻ của 'Tôn Ngộ Không' Lục Tiểu Linh Đồng đã qua đời vào đúng ngày mùng 1 Tết Giáp Ngọ.

Ngày 2/2, hàng loạt báo Trung Quốc đưa tin, nghệ sỹ Lục Linh Đồng – cha đẻ của nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng đã qua đời. Thông tin này được chính ‘Tôn Ngộ Không’ thông báo trên trang cá nhân sáng sớm 2/2, nam diễn viên cho biết, cha anh đã qua đời ngày 31/1/2014 (tức mùng 1 Tết Giáp Ngọ) sau một thời gian lâm bệnh tại quê nhà Thiệu Hưng, Chiết Giang, hưởng thọ 90 tuổi.
Ông Lục Linh Đồng, sinh năm 1924, tên thật là Chương Tông Nghĩa, là diễn viên kịch nổi tiếng Trung Quốc. Ngay từ năm 6 tuổi, ông đã theo học nghệ thuật và được đặt nghệ danh Lục Linh Đồng. Năm 12 tuổi, Lục Linh Đồng chính thức bước ra sân khấu.
lục linh đồng

'Nam Hầu vương' Lục Linh Đồng qua đời ở tuổi 90.

Tại Trung Quốc, Lục Linh Đồng được mệnh danh là ‘Nam Hầu vương’ bởi diễn xuất quá tuyệt vời trong vai Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, những tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến Tôn Ngộ Không đại phá Bình Đỉnh Sơn’ Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, Hỏa Diệm Sơn, Tôn Ngộ Không đại náo càn khôn’
Đặc biệt, vở kịch Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh từng được ông biểu diễn cho các lãnh đạo cấp cao xem, trong đó có cố chủ tịch Mao Trạch Đông và nhận được nhiều lời ngợi khen.
Sự ra đi bất ngờ của ‘Nam Hầu vương’ Lục Linh Đồng là một niềm nuối tiếc lớn đối với những khán giả yêu thích Tôn Ngộ Không nói riêng và những người yêu kịch Trung Quốc nói chung.
Bình luận
vtcnews.vn