'Cha đẻ' Gangnam Style: Kẻ ăn cháo đá bát?

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 10/10/2012 06:01:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi trở thành hiện tượng toàn cầu với Gangnam Style, hiện PSY đang đối diện với nghi vấn đạo ý tưởng của bạn thân Kim Jang Hoon.

(VTC News) – Sau khi trở thành hiện tượng toàn cầu với điệu nhảy Gangnam Style, hiện nghệ sỹ Hàn Quốc PSY đang đối diện với nghi vấn đạo ý tưởng của bạn thân Kim Jang Hoon.

PSY vừa thực sự gây bão với màn biểu diễn tại Liên hoan phim Quốc tế Busan cuối tuần trước. Tuy nhiên, cái tên được nhắc đến thường xuyên vào những ngày gần đây cùng với PSY và Gangnam Style là Kim Jang Hoon – nghệ sĩ đã có thời gian làm việc cùng PSY và được coi là một trong những người bạn thân của “cha đẻ” Gangnam Style.

Kim Jang Hoon hiện đang nằm viện sau khi tự tử hụt bằng thuốc, nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột này được cho là bởi Kim đang quá sốc trước việc bị PSY phản bội, không những thế, PSY còn ngang nhiên “chôm chỉa” một số ý tưởng của Kim và đưa vào những màn trình diễn của mình.

PSY và Kim Jang Hoon 

Cộng đồng mạng hiện chia làm hai phe, một bên lên tiếng bênh vực cho người “bị phản bội” Kim Jang Hoon, phía còn lại đang ủng hộ “chàng béo” PSY.

Theo lập luận của phe Kim Jang Hoon, nhìn vào quá khứ, PSY từng sa lầy vì ma túy và hai lần bị “tống” vào quân đội vì tội chây lười. Hiện PSY đang sống trong một gia đình hạnh phúc và một sự nghiệp tỏa sáng với thành công của Gangnam Style, tuy vậy điều đó cũng không thể gột rửa vết nhơ trong quá khứ của chàng ca sỹ này.

Còn Kim Jang Hoon, một người nghệ sỹ tài năng, tuy đã gần 50 tuổi, vẫn đang cống hiến không ngừng cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Thành công, giàu có song Kim Jang Hoon vẫn sống giản dị trong một căn nhà ba phòng, và dùng hầu hết tiền kiếm được cho các chương trình từ thiện cùng các dự án giúp đảo Dokdo được công nhận thuộc chủ quyền của Hàn Quốc.


Kim Jang Hoon là người có công đầu trong việc cứu vớt sự nghiệp của PSY. 

Nhìn vào góc độ sự nghiệp, PSY cũng từng có một số hit như Bird, Champion, Paradise… song thành thực mà nói, trong suốt 11 năm ca hát, cái tên PSY chưa bao giờ tỏa sáng cho đến khi Gangnam Style xuất hiện. Gangnam Style chỉ có thể được coi là cú ăn may của ca sỹ 35 tuổi này.

Trước đây, khi PSY đang trượt dài trong sự nghiệp thì Kim Jang Hoon lại tỏa sáng, chính Kim là người đã kéo PSY ra khỏi bóng tối và tạo dựng hình ảnh mới cho anh.

Kim Jang Hoon nổi tiếng với nhiều show diễn mang đầy tính nghệ thuật và sự sáng tạo. Năm 2009, chính Kim đã tạo điều kiện cho PSY tham gia concert mang tên One Touch của mình. Đây được coi là nỗ lực của Kim Jang Hoon trong việc cứu vớt sự nghiệp vốn đang trượt dốc của PSY.


Cặp đôi này từng là cộng sự và bạn thân trong quá khứ. 

Sau này, cái tên PSY bắt đầu được biết đến, mặc dù không ai phủ nhận tài năng và nỗ lực của PSY, song xét cho cùng, Kim Jang Hoon mới là người có công lớn nhất trong việc tạo nên tên tuổi PSY.

Tuy nhiên, cuối cùng, PSY lại chọn rời bỏ Kim Jang Hoon và tệ hại hơn, anh trả ơn ân nhân bằng cách lôi kéo hết nhân viên, ê kíp chương trình của Kim Jang Hoon về phía mình.

Thời gian gần đây, rộ lên tin đồn Kim Jang Hoon từng tự tử hụt sau khi sử dụng thuốc quá liều, nghệ sĩ gần 50 tuổi này quá sốc khi phát hiện ra PSY đã “vay mượn” quá nhiều ý tưởng của anh trong những concert của mình.


Kim Jang Hoon quá sốc và thất vọng khi bị PSY phản bội. 

Nguồn tin còn đăng tải những dòng tâm sự của ca sĩ Kim trên trang cá nhân: "Tôi là một tên ngốc nghếch, tôi không chịu đựng nổi sự phản bội từ người mình tin tưởng. Tôi cần ngủ và sẽ phải tỉnh dậy, nhưng tôi không thể, có lẽ tôi đã uống quá nhiều thuốc. Đừng oán trách, và cũng đừng đau lòng vì tôi nữa".

Hiện tại, Kim Jang Hoon đã được cấp cứu kịp thời và đang điều trị tại bệnh viện. Mặc dù có nhiều nguồn tin cho thấy PSY đã đến viện thăm Kim Jang Hoon, song theo lời Kim, đây chỉ là một màn diễn quá khéo của PSY mà thôi.

Phe bảo vệ PSY lên tiếng cho rằng Kim Jang Hoon là kẻ hẹp hòi trong suy nghĩ và thiếu đi sự nhẫn nhịn cần thiết. Họ cho rằng, đội ngũ nhân viên không thuộc quyền sở hữu của Kim Jang Hoon, bất cứ ai cũng có thể thuê họ về, miễn là người đó có tiền.

PSY có thực sự phản bội ân nhân Kim Jang Hoon? 

Hơn nữa, chính việc chậm trễ trả lương đã khiến những nhân viên của  Kim Jang Hoon quyết định dứt áo ra đi và đầu quân cho PSY. Chính vì thế, việc buộc tội PSY cố ý lôi kéo ê kíp sản xuất của Kim Jang Hoon là hoàn toàn vô căn cứ.

Về lời buộc tội ăn cắp ý tưởng trong một số concert của Kim Jang Hoon, PSY từng trực tiếp lên tiếng nói rằng: “Một người thầy không thể bắt chước những gì học sinh làm, nhưng một người học sinh hoàn toàn có thể học theo những điều mà thầy của mình làm”.

Điều này ám chỉ việc anh hoàn toàn có thể học theo những ý tưởng của tiền bối Kim Jang Hoon và việc làm của anh không đáng bị gọi là ăn cắp hay đạo ý tưởng.

PSY đang nổi như cồn với điệu nhảy cưỡi ngựa Gangnam Style độc đáo. 

Với thành công vang dội đến không tưởng của Gangnam Style thời gian qua, PSY vẫn thừa nhận rằng mình chỉ là ca sĩ hạng B, và không thể đại diện cho nền văn hóa Hàn Quốc.

Hiện MV Gangnam Style vẫn đang trở thành một hiện tượng toàn cầu, đã ba tháng sau khi xuất hiện trên Youtube, cơn sốt mà điệu nhảy cưỡi ngựa gây nên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trên kênh chính thức của PSY tại Youtube, MV Gangnam Style đã thu hút được hơn 400 triệu lượt view, đứng thứ 9 trong danh sách những MV được xem nhiều nhất trong lịch sử.

Gangnam Style cũng đang khuấy đảo hàng chục bảng xếp hạng âm nhạc toàn thế giới, trong đó có những bảng xếp hạng danh tiếng của các thị trường lớn như Anh, Mỹ hay Australia.

Danh tiếng luôn đi kèm với những rắc rối, tin đồn đạo ý tưởng và phản bội ân nhân vẫn đang ảnh hưởng đến PSY, hiện nam ca sĩ 35 tuổi vẫn chưa lên tiếng chính thức về những nghi vấn này.


Hoài An


Bình luận
vtcnews.vn