CGST Quảng Trị tạm giữ xe chở cây khổng lồ

Thời sựChủ Nhật, 22/07/2018 11:55:00 +07:00

Phòng CSGT Quảng Trị đang tạm giữ một xe đầu kéo chở cây khổng lồ vượt quá quy định cho phép khi đi trên quốc lộ.

Đến tối 21/7, chiếc xe đầu kéo mang BKS34C- 001.19, kéo theo rơ moóc BKS 34R- 005.40 chở cây khổng lồ vẫn đang bị Phòng CSGT tỉnh Quảng Trị tạm giữ và đậu tại bãi xe trong khuôn viên Bến xe Đông Hà, bên quốc lộ 1A (phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

195911-xe-dau-keo-cho-cay-sieu-khung-bi-tam-giu-tai-quang-tri-3

 Xe chở cây khủng như 3 cây đa khổng lồ từng bị CGST Thừa Thiên - Huế xử phạt đang bị Phòng CGST tỉnh Quảng Trị tạm giữ. (Ảnh: Duy Lợi)

Theo thông tin từ Phòng CSGT tỉnh Quảng Trị, trước đó khoảng 23h ngày 20/7, khi chạy trên quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Trị, xe đầu kéo nói trên bị lực lượng CGST dừng xe và kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện xe này chở vượt quá chiều cao.

Cụ thể, chiều cao được cho phép là 4,36m, nhưng kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, chiều cao gần 4,7m nên lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện.

Theo ghi nhận, cây khủng trên chiếc xe đầu kéo nói trên có kích thước tương đương 3 cây đa khổng lồ từng bị lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, xử phạt hồi cuối tháng 3 vừa qua. Sau khi bị xử phạt cả ba cây này bị 'mắc kẹt' ở Thừa Thiên - Huế do chủ cây và các đơn vị vận tải không có giấy phép vận chuyển hợp lệ.

37536056_1661090260667043_1485521302402891776_n

 Trước đó xe đầu kéo chở cây khủng đi qua tỉnh Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: Văn Dinh)

Trước đó, chiều 30/3, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) phát hiện một số phương tiện của Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn vận chuyển cây cổ thụ nghi có dấu hiệu vi phạm.

Theo đó, khoảng 18h05 cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra 2 xe đầu kéo và 1 xe tải của doanh nghiệp này khi đang chạy theo hướng quốc lộ 1A từ Nam ra Bắc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 phương tiện đều vi phạm luật giao thông: Quá chiều cao, quá chiều dài và quá tải cầu đường từ 20% đến 50%;  xe tải phạm lỗi quá chiều dài và quá tải từ 20% đến 50% và 1 xe đầu kéo phạm lỗi quá chiều cao, quá chiều dài.

"Căn cứ vào lỗi vi phạm của các phương tiện trên, Trạm CSGT Phú Lộc quyết định xử phạt hành chính đối với cả 3 phương tiện với tổng mức 81,7 triệu đồng, tước bằng lái xe của tài xế từ 1 đến 3 tháng", lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc cho biết.

Tương tự, khoảng 4h ngày 14/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo xe đầu kéo BKS 15C-279.96 kéo theo rơ moóc BKS 15R-09258 chở cây “siêu khủng” qua trạm thu phí Thiên Tân (Quảng Ngãi) trên quốc lộ 1A và bố trí lực lượng chốt chặn ở đầu phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, không thấy xe này đi qua.

Ngày 16/7, lực lượng CSGT Quảng Ngãi phát hiện chiếc xe trên cùng rơ moóc đang trốn tại một bãi đất trống ở khu vực Dốc Sỏi (huyện Bình Sơn). Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, lái xe Bùi Văn Sang và phụ xe là Đoàn Minh Mão (cùng trú tại Hải Phòng) tỏ ra bất hợp tác, khóa cửa xe suốt nhiều giờ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động cảnh sát cơ động, công an kinh tế, thanh tra giao thông và mời lực lượng kiểm lâm vào cuộc truy xuất nguồn gốc cây để xử lý vi phạm. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng Quảng Ngãi xác định xe tải chở cây đa sộp, không có giấy phép lưu hành đặc biệt.

Đáng chú ý, ngày 20/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên cho biết kết quả kiểm tra cho thấy hồ sơ về cây “siêu khủng” đang bị tạm giữ tại tỉnh Quảng Ngãi không đúng với thực tế.

Theo hồ sơ chứng minh nguồn gốc trình lên cơ quan chức năng, cây “siêu khủng” là cây đa sộp này nằm trên đất lâm nghiệp tại khu vực Đồng Din thuộc tiểu khu 277A (huyện Phú Hòa, Phú Yên). Chủ cây là ông Nguyễn Mẹo (trú thôn Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phú Yên). Ông Mẹo có đơn xin khai thác để bán cho ông Phan Mười (trú xã Xuân Lộc, Thị xã Sông Cầu, Phú Yên). Đơn xin khai thác được UBND thị trấn Phú Hòa ký và được Kiểm lâm địa bàn xác nhận ngày 3/7.

Tuy nhiên, khi đến kiểm tra thực địa, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Hòa (Phú Yên) phát hiện cây đa sộp trên rẫy nhà ông Mẹo vẫn đang sống xanh tốt. Không những thế, cây này chỉ có đường kính khoảng 1m trong khi trong hồ sơ có đường kính đến hơn 5m. Một cán bộ kiểm lâm nhận định cây “siêu khủng” đang bị giữ ở Quảng Ngãi có thể bị khai thác trái phép ở rừng tự nhiên nào đó; sau đó dùng hồ sơ cây ở Phú Yên để hợp thức hóa khi vận chuyển...

Video: Cận cảnh 3 cây đa khổng lồ mắc kẹt ở Huế sau khi bị CGST xử phạt

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn