CEO tài năng khuyên sinh viên học lái ô tô, nấu ăn, cắm hoa

Giáo dụcThứ Tư, 03/12/2014 12:08:00 +07:00

(VTC News) – Bằng những kinh nghiệm thực tế, những CEO tài năng đưa ra những lời khuyên thiết thực và bổ ích cho các bạn sinh viên ĐH Ngoại thương.

(VTC News) – Bằng những kinh nghiệm thực tế, những CEO tài năng đưa ra những lời khuyên thiết thực và bổ ích cho các bạn sinh viên ĐH Ngoại thương.

Tối 2/12, Giám đốc Đơn vị Phần mềm Chiến lược số 1 FPT Software Hoàng Việt Anh và Trưởng Ban Nhân sự FPT Trịnh Thu Hồng đã có buổi giao lưu với hơn 500 sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Chị Trịnh Thu Hồng nhớ lại năm 1999, việc đi ra nước ngoài rất khó khăn vì đất nước vừa mới mở cửa. Tập đoàn FPT  quyết định tuyển chọn  những người ưu tú nhất để đào tạo cho đủ điều kiện đi ra nước ngoài gọi là những “phi công vũ trụ”.
diễn giả fpt chia sẻ với sinh viên ngoại thương
Hai diễn giả chia sẻ với các bạn sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội 
“Nhiệm vụ này rất khó khăn vì không biết tiêu chuẩn toàn cầu hóa là gì, ai là người phù hợp. Chị đã mở một cuộc thi và tìm ra 5 “Phi công vũ trụ” trong đó có Giám đốc Đơn vị Phần mềm Chiến lược số 1 Hoàng Việt Anh”, chị Hồng nhớ lại.

5 bạn trẻ này được đưa vào chương trình huấn luyện đặc biệt trong 6 tháng. Các bạn được học tất cả các môn tiếng Anh, lái xe ô tô, cắm hoa, nấu ăn, nhảy đầm, hôn tay bạn gái...

“Hồi đó, xe hơi rất hiếm nên phải mượn cả xe của Tổng Giám đốc FPT Trương Gia Bình (hiện là Chủ tịch FPT) để học lái”, chị Hồng bật mí.

Lý do chọn những môn tưởng chừng như rất ngược đời là nấu ăn, cắm hoa… cho cán bộ toàn cầu hóa để rèn luyện kỹ năng, ý chí, tính kiên trì của người thực hiện.

“Những lọ hoa do các đấng mày râu cắm không được đẹp như bây giờ nhưng đó thể hiện việc các bạn đã vượt được qua chính mình khi phải làm nhiệm vụ của một người phụ nữ”, chị Hồng nói.

Qua câu chuyện này, vị trưởng ban nhân sự của tập đoàn FPT khuyên các bạn sinh viên “phải máu và đam mê trong những việc mình thực hiện”.

Sinh viên các ngành kinh tế có ưu thế giỏi ngoại ngữ nên cần trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm để có thể trưởng thành trong môi trường toàn cầu hóa. “Dám thay đổi bản thân, dám thay đổi cách sống, cách suy nghĩ”, chị Hồng đưa ra lời khuyên.

Bên cạnh đó, anh Hoàng Việt Anh cũng chia sẻ với các bạn sinh viên kinh nghiệm khi đã làm việc ở hơn 30 nước khác nhau.

Vị giám đốc trẻ này cho rằng khi sinh sống lâu tại một quốc gia, các bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống, văn hóa của người bản địa.
sinh viên đh ngoại thương
Sinh viên ĐH Ngoại thương thích thú đặt câu hỏi cho các vị diễn giả 
“Anh đã từng tặng cho giám đốc kỹ thuật của dự án Petronas (dự án xuất khẩu phần mềm lớn nhất Việt Nam được FPT ký vào năm 2005) một bức tranh sơn dầu có hình trẻ em chăn trâu. Bức tranh này là đặc trưng của Việt Nam và đã được nhiều khách hàng Mỹ, Châu Âu  rất thích.

Tuy nhiên sáng hôm sau Giám đốc kỹ thuật của Petronas mang trả lại. Phải một thời gian sau khi chơi rất thân với ông thì anh mới biết ông là người Malaysia và theo đạo Hồi. Luật đạo hồi là không bao giờ nhận quà tặng là tranh, treo tranh trong nhà có hình ảnh con vật. Khi bước sang đất nước mới, hiểu đặc tính văn hóa của họ sẽ giúp nhiều trong việc kinh doanh đất nước đó”, anh Việt Anh chia sẻ.

 
Những lọ hoa do các đấng mày râu cắm không được đẹp như bây giờ nhưng đó thể hiện việc các bạn đã vượt được qua chính mình
Chị Trịnh Thu Hồng
 
Vì vậy, ngay khi còn là sinh viên, các bạn trẻ cũng cần học tập việc thích ứng môi trường mới, cách làm việc mới.


“Để làm thay đổi đó thì cần chuẩn bị trước tiên ngoại ngữ. Các bạn phải giỏi ít nhất một ngoại ngữ. Bên cạnh đó, phải có vốn hiểu biết về xã hội. Chuyên môn giỏi chưa đủ, các bạn cần phải có hiểu biết xã hội thì mới xây dựng, phát triển mối quan hệ.

Ngoài ra là khả năng làm việc nhóm. Đây là một trong những kỹ năng làm việc quan trọng bên cạnh chuyên môn nghiệp vụ”, anh Việt Anh đưa ra lời khuyên.

Đây là sự kiện thứ 9 trong chuỗi chương trình “Chat với CEO” do FPT tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp dành cho sinh viên các trường đại học trên toàn quốc. Chương trình giúp các bạn trẻ định hướng nghề nghiệp và phong cách làm việc, góp phần xây dựng nguồn nhân lực tương lai cho công ty và xã hội.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn