CEO Hằng Phan chia sẻ cách vượt khó mùa COVID-19

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Hai, 09/11/2020 20:02:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Hằng Phan - CEO thương hiệu thời trang Hang oi ‘House, hậu COVID-19 là thời điểm phù hợp để những người trẻ thử thách bản lĩnh và sự quyết liệt của mình.

CEO Hằng Phan chia sẻ cách vượt khó mùa COVID-19 - 1

Người mẫu, CEO trẻ Hằng Phan – Người sáng lập thương hiệu thời trang Hang oi ‘House

Dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, khiến công việc, học tập ở khắp mọi nơi bị gián đoạn. Nhiều doanh nghiệp liên tục kêu cứu kiệt sức vì phải gồng gánh trước áp lực cơm áo gạo tiền.

Không dừng lại đó, rất nhiều người lao động đứng trước nguy cơ bị cắt giảm thu nhập đáng kể và nghiêm trọng hơn là mất đi công việc gắn bó suốt nhiều năm qua.

Khác với suy nghĩ dịch là thời gian để nghỉ ngơi lùi lại một bước chờ cơ hội, CEO trẻ Hằng Phan lại đặt niềm tin vào câu nói “Lấy lửa thử vàng, gian nan thử sức”.

Bức tranh toàn cảnh đất nước đang trong quá trình chống lại đại dịch khiến nhiều doanh nghiệp cảm thấy khó khăn và mịt mờ, nhưng đây chính là thời điểm phù hợp để những người làm kinh doanh thử thách sự quyết liệt và bản lĩnh của chính mình.

CEO Hằng Phan chia sẻ cách vượt khó mùa COVID-19 - 2

Nữ doanh nhân trẻ Hằng Phan cho biết chị luôn trong tâm thế tích cực điều hành một thương hiệu phát triển ổn định trong thời điểm đại dịch

Gác lại những lo âu cùng những suy nghĩ thiếu tích cực, hãy cùng dành đôi chút thời gian để trò chuyện cùng nữ doanh nhân trẻ Hằng Phan để hiểu hơn về góc nhìn này.

- Ở vị trí CEO thương hiệu thời trang Hang oi ‘House, chị nhận thấy dịch COVID-19 ảnh hưởng như thế nào đến tình hình kinh doanh của mình lẫn thị trường kinh doanh nói chung?

Đại dịch COVID-19 có sức tàn phá kinh khủng về kinh tế không chỉ riêng thương hiệu thời trang Hang oi ‘House mà ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các doanh nghiệp khiến thị trường kinh doanh ảm đạm không có tia sáng tích cực nào cả.

Tuy nhiên, Hằng lại muốn thực hiện chiến lược kinh doanh mới liều lĩnh hơn để có thể ổn định được thu nhập cho nhân viên và duy trì được thương hiệu vượt qua thời điểm khó khăn của đại dịch.

Hằng ưu tiên đánh mạnh vào lĩnh vực kinh doanh online, áp dụng các chương trình săn sale giảm giá tạo điều kiện thuận lợi giúp khách hàng tiết kiệm phần nào chi phí trong quá trình mua sắm online.

Khó khăn trong mùa dịch không phải là với tất mọi người. Dịch là cơ hội cho Hang oi ‘House dựa vào lợi thế online để kinh doanh trong mùa dịch.

CEO Hằng Phan chia sẻ cách vượt khó mùa COVID-19 - 3

CEO Hằng Phan tậu xe sang

- Chưa bao giờ người ta nói đến xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh online nhiều như hiện tại. Thậm chí nhiều doanh nghiệp, nhiều thương hiệu do không kịp thích ứng thay đổi trong kỉ nguyên số 4.0 dẫn đến kết thúc buồn. Là một người thành thạo về môi trường kinh doanh online chị có thể đưa ra một số chia sẻ?

Trước đây Hằng cũng đã đầu tư và dành nhiều thời gian cho môi trường online, môi trường kinh doanh mới lạ khiến nhiều người còn ngờ vực, thậm chí cho rằng mình kém nghiêm túc và thiếu chuyên nghiệp trong kinh doanh.

Tuy nhiên, đường dài mới biết ngựa hay. Cách đây 5 năm trước, không ai nghĩ kinh doanh online lại có sức ảnh hưởng mạnh như hiện tại. Thẳng thắn mà nói tại thời điểm này kinh doanh online như chiếc phao cứu hộ cho không ít doanh nghiệp ngay lúc này.

CEO Hằng Phan chia sẻ cách vượt khó mùa COVID-19 - 4

CEO Hằng Phan cho biết ngoài giờ của công việc cô thường dành thời gian cho thể thao

Nhiều bạn trẻ đang có ý định khởi nghiệp từ thời trang hỏi Hằng liệu có nên chi một số tiền cho khoản này và câu trả lời của Hằng luôn luôn là có càng sớm càng tốt. Chưa biết chưa rõ thì phải học, phải tìm hiểu, lên mạng đọc tìm hiểu tài liệu, tham gia các khoá học... 

Đây chính là thị trường tiềm năng cho các bạn trẻ với mong muốn start-up nhờ sự an toàn, không cần mất phí thuê mặt bằng, có thể bán ở nhà hay bất cứ nơi đâu chỉ với điều quan trọng là chất lượng đa dạng cùng mẫu mã, giá cả hợp lý.

- Xin cảm ơn chị!

 

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn