CEO Eric Schmidt: Android sẽ vượt mặt iOS trong 6 tháng

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 08/12/2011 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Nửa năm tới theo người đứng đầu Google, ông Eric Schmidt, hệ điều hành Android 4.0 sẽ đánh bại được iOS của Apple.

(VTC News) - Nửa năm tới theo người đứng đầu Google, ông Eric Schmidt, hệ điều hành Android 4.0 sẽ đánh bại được iOS của Apple.

Chia sẻ quan điểm tại hội thảo Le Web vừa diễn ra vào hồi cuối tuần trước, Eric Schmidt nhấn mạnh rằng Google đang có những bước đi vững chắc.

Khi được hỏi tại sao người dùng và các nhà phát triển vẫn đang rất hứng thú với iPad và iPhone của Apple, Eric Schmidt chỉ nói rằng có lẽ phiên bản Android 4.0 sẽ thể thay đổi được xu thế đó. Thời gian dự kiến mà ông chỉ ra cho mục tiêu lật đổ được sự thịnh vượng của iOS cũng không quá xa khi chỉ dừng ở mức 6 tháng.

CEO Eric Schmidt tự tin vào Android 4.0 - Ảnh: Google

CEO Google cho biết, ông rất tự tin vào môi trường mở mà hệ điều hành Android đang có và tự tin vào những gì liên quan đến việc phát triển phần cứng để cạnh tranh với Google trong sự phát triển chung của làng công nghệ thế giới.

Cũng cần phải nói thêm rằng, sở dĩ Eric Schmidt tự tin như vậy do Android 4.0 được kỳ vọng sẽ thu hút được các nhà phát triển, bởi nó sẽ là môi trường cực tốt cho họ có thể viết những ứng dụng dành cho cả di động và máy tính bảng giống như những gì Apple đã và đang làm được.

Thực tế, theo hãng nghiên cứu ABI, trong quý 2 năm 2011, Android đã vượt mặt iOS trong việc các ứng dụng được tải về điện thoại di động khi có đến 44% lượt chia sẻ trên trên thế giới so với 31% của iOS.

Cuộc chiến giữa iOS và Android sắp tới hồi căng thẳng - Ảnh: Tech
 

Tuy nhiên, ABI cũng cho biết iOS lại đánh bại Android xét về khía cạnh ứng dụng được tải về tính theo từng người sử dụng (2 cho iOS và 1 cho Android).

Bên cạnh đó, theo Comscore thì trong tháng 8/2011, các thiết bị iOS chiếm 58,5% lượt xem trên các máy không phải là máy tính so với 31,9% của các thiết bị chạy Android.

Qua những số liệu thống kê rõ ràng có thể thấy iOS đang chiếm thế thượng phong nhưng Android của Google cũng hoàn toàn có khả năng làm lại được mọi chuyện.

Hoàng Lâm


Bình luận
vtcnews.vn