CĐV Thanh Hóa quây sân, dọa 'xử' trọng tài

Thể thaoThứ Hai, 29/07/2013 08:10:00 +07:00

(VTC News)- Rất đông cổ động viên Thanh Hóa nhất quyết không chịu rời sân, buông lời thóa mạ trọng tài cùng những đe dọa dữ dội.

(VTC News)- Rất đông cổ động viên Thanh Hóa nhất quyết không chịu rời sân, buông lời thóa mạ trọng tài cùng những đe dọa dữ dội.


Sự cố xảy ra trên sân Thanh Hóa tối qua khi trọng tài công nhận bàn thắng thứ 2 của đội khách XMXT Sài Gòn. Phút 84, Moses kiến tạo để Đức Linh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội bóng miền Nam song trước đấy bóng đã đi hết đường biên ngang.

Cho rằng tổ trọng tài thiên vị đội khách, cổ động viên Thanh Hóa đã phản ứng dữ dội, ném chai lọ, giày dép, ống nhựa xuống sân khiến trận đấu phải tạm dừng gần chục phút. Chưa dừng lại ở đó, hết trận, cổ động viên ở khán đài A và khán đài B tụ tập không chịu ra về, đồng thời buông lời chửi bới, thậm chí dọa "xử" trọng tài Phan Đức Hùng và các đồng sự.

Cơn phẫn nộ của fan Thanh Hóa (Ảnh: Nhạc Dương)
Cơn phẫn nộ của fan Thanh Hóa (Ảnh: Nhạc Dương)

Đáp chai lọ, giày dép xuống sân (Ảnh: Nhạc Dương)

Hàng trăm cổ động viên tụ tập bên ngoài sân (Ảnh: Nhạc Dương)

Xe chở đội khách phải rất khó khăn mới di chuyển được
(Ảnh: Nhạc Dương)


XMXT Sài Gòn rời sân trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh
(Ảnh: Nhạc Dương)


Sự bực dọc còn được thể hiện bằng đống lửa đốt trên khán đài B và việc fan Thanh Hóa quây kín khu vực xung quanh sân vận động khiến đội khách phải rất vất vả mới có thể ra về. Còn tổ trọng tài, phải vài giờ sau mới được hộ tống về Hà Nội ngay trong đêm.
 
Về phần mình, chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ khẳng định sẽ gửi đơn khiếu nại lên BTC giải vì những quyết định sai lầm của tổ trọng tài.



Bàn thắng 'ma' ở sân Thanh Hóa


Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn