CĐV nổi loạn, đốt phá ở Brussels sau trận Bỉ thua Maroc

World Cup 2022Thứ Hai, 28/11/2022 07:33:01 +07:00
(VTC News) -

Nhiều CĐV đốt phá và nổi loạn ở thủ đô Brussels sau khi đội tuyển Bỉ thua bạc nhược Maroc với tỉ số 0-2 ở World Cup 2022.

Tờ Daily Mail đưa tin một cuộc bạo loạn nổ ra ngay ở thủ đô Brussels và Antwerp sau khi đội tuyển Bỉ phải nhận thất bại 0-2 trước đội tuyển Maroc trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2022. Theo ghi nhận, cảnh sát buộc phải phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để trấn áp nhiều đáp đông vẫy cờ Maroc đang đập phá các xe hơi, gây ra nhiều vụ nổ ở khắp nơi trên các thành phố lớn.

CĐV nổi loạn, đốt phá ở Brussels sau trận Bỉ thua Maroc - 1

Nhóm CĐV nổi loạn mang theo cờ Maroc.

Những kẻ gây rối đập phá ô tô bằng gạch và đốt xe ngay sau đó. Cảnh sát Bỉ buộc phải đưa ra lệnh phong tỏa ở một số khu vực. Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát cho biết có hàng chục kẻ gây rối tham gia các hoạt động này. Có một người bị thương nhưng chưa ghi nhận ca tử vong nào. Tàu điện ngầm và xe điện cũng tạm thời dừng hoạt động theo yêu cầu từ phía cảnh sát.

Ngay trước trận đấu giữa Bỉ và Maroc, tiền vệ Kevin de Bruyne gây sốc khi phát biểu rằng anh và các đồng đội không có chút cơ hội nào để vô địch World Cup bởi tuổi tác đã cao. Cầu thủ của Man City không nói đùa. Đội tuyển Bỉ tiếp tục có một trận đấu bế tắc và họ không còn gặp may mắn như ở cuộc đọ sức với đội tuyển Canada. Họ để thua Maroc 0-2 sau các pha lập công của Sabiri và Aboukhlal.

CĐV nổi loạn, đốt phá ở Brussels sau trận Bỉ thua Maroc - 2

Pháo sáng xuất hiện trên đường phố Brussels.

Bỉ là quốc gia có đông người Maroc cư trú. Từ năm 2000, có khoảng hơn 200.000 người Maroc được cấp quy chế tạm trú tại Bỉ, nhưng chưa có những con số thống kê chính xác về số người nhập cư bất hợp pháp. Ngay trong thành phần đội tuyển Maroc cũng có 4 cầu thủ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Bỉ như: Selim Amallah, Ilias Chair, Bilal Khannouess và Anass Zaroury.

Việc nhiều nhóm CĐV cầm theo cờ Maroc và gây bạo loạn trên nhiều con phố chính tại Brussels và Antwerp là điều không thể chấp nhận. Chính quyền ở các thành phố này có thể đưa ra những chiến dịch mạnh tay nhằm trấn áp các phần tử cực đoan.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn