CĐV Ninh Bình chỉ muốn bỏ tù cầu thủ bán độ

Thể thaoThứ Bảy, 12/04/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) – Rất nhiều CĐV tâm huyết của V.Ninh Bình tỏ ra tức giận khi biết tin không ít cầu thủ V.Ninh Bình bán độ dẫn đến việc đội bóng có nguy cơ giải tán

(VTC News) – Rất nhiều CĐV tâm huyết của V.Ninh Bình tỏ ra tức giận khi biết tin không ít cầu thủ V.Ninh Bình bán độ dẫn đến việc đội bóng đang có nguy cơ giải tán.

Câu chuyện các cầu thủ V.Ninh Bình bán độ tại AFC Cup 2014 làm rúng động cả nền bóng đá nước nhà. Nó cũng trở thành đề tài nóng ran trên chuyến xe trở về Ninh Bình của tôi.

Dọc đường đi, anh phụ xe có tên Đức chỉ nhắc đi nhắc lại cụm từ “bỏ tù hết chúng nó”. Theo anh Đức, những cầu thủ bán độ ở Ninh Bình quá to gan và đã phản bội tình yêu bóng đá của người Ninh Bình.

“Đây là chuyện tày đình và phải đưa ra ánh sáng để bỏ tù chúng nó” – Anh Đức nói.

Sân Ninh Bình luôn có những bậc cao niên tới cổ vũ (Ảnh: Quang Minh)

Ông Đinh Văn Nghĩa, 75 tuổi, là một fan trung thành của đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn đạp xe cả chục cây số từ Trường Yên, Hoa Lư xuống thành phố Ninh Bình để xem đội nhà thi đấu mỗi khi có trận, tỏ ra vô cùng thất vọng.

“Ninh Bình là một đội bóng có thực lực, nhưng kết quả thì cứ lẹt đẹt. Hôm rồi xem trận họ hòa với cái đội của Trung Quốc (South China – Hồng Kông) mà tức không chịu được. Thắng họ 3-1 ở lượt đi, vậy mà về nhà để họ cầm hòa 1-1, thậm chí suýt thua. Nay lại lộ ra chuyện bán độ thì không thể chấp nhận được.

Hôm qua xem tivi, ông Lê Hùng Dũng chủ tịch mới của VFF nói đến công thức 85+5, rằng ở Việt Nam cầu thủ chỉ chơi 85 phút cho ông bầu còn 5 phút chơi cho mình. Tôi thấy đúng. Nếu V.Ninh Bình chơi nhiệt, chơi hết mình vì người hâm mộ, họ không nể đội bóng nào trong nước đâu. Tiếc là chưa thành gì cả đã giở trò mèo”- Ông Nghĩa chia sẻ.

Cũng theo ông Nghĩa việc bầu Trường tính chuyện giải tán đội bóng là điều dễ hiểu. Dù rất thích quê nhà có một đội bóng thi đấu tại V-League nhưng ông Nghĩa khẳng định: “Tôi thà nén đau khi V.Ninh Bình giải tán còn hơn xem một đội bóng thi đấu kiểu lừa đảo”. 

Thật khó chấp nhận khi những người như bà cụ này bị đám cầu thủ chỉ bằng tuổi cháu mình "lừa đảo" (Ảnh: Quang Minh)

Tương tự nỗi bức xúc như ông Nghĩa, anh Vũ Văn Tiến nhà gần sân Ninh Bình cho biết: “Lần trước ông Hoàng Mạnh Trường tính giải tán đội bóng tôi đã thấy cái đội bóng này lục đục, số phận mong manh lắm. Nói thực V.Ninh Bình là của Ninh Bình nhưng không rõ nét tính địa phương nên để được đông đảo người Ninh Bình yêu mến vốn đã rất khó, nay còn thi đấu tiêu cực, ảnh hưởng tới hình ảnh của Ninh Bình. Tôi nghĩ cần phải làm rõ mọi chuyện để trừng phạt những cầu thủ coi thường màu cờ sắc áo, làm gương cho các cầu thủ khác".

Về việc giải tán đội bóng, anh Vũ Văn Tiến không ủng hộ: "Cá nhân tôi thừa nhận V.Ninh Bình chưa có tính địa phương cao nhưng không ủng hộ việc giải tán đội bóng. Nếu ông Trường kiên quyết giải tán thì sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều con người. Suy cho cùng những cầu thủ là những người đi làm thuê, nếu họ vô tội thì không nên đẩy họ ra đường. Mặt khác, V.Ninh Bình đang thi đấu ở AFC Cup, cần phải giữ thể diện cho Việt Nam".


Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn