Cay nghiệt trên phim, Lê Giang tiết lộ ngoài đời sẽ là mẹ chồng thế này

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 05/09/2019 07:25:00 +07:00

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô không giống vai diễn trên phim mà ngoài đời sẽ là một người mẹ chồng rất tâm lý.

Tối 4/9, 2 gương mặt trẻ trong showbiz là Hồng Bảo Bảo và Hoài Sơn đã ra mắt phim ngắn ca nhạc Nỗi buồn mẹ tôi với sự tham gia diễn xuất của Lê Giang, Dương Thanh Vàng. Có cốt truyện không mới mẻ, phim vẫn khiến người xem xúc động vì tình yêu thương vô bờ của người mẹ nghèo dành cho con gái của mình.

Trong phim, Hồng Bảo Bảo vào vai con gái còn Hoài Sơn đảm nhận vai người mẹ. Cô gái đi lấy chồng, có nhà cao cửa rộng nhưng mẹ lại từ chối không muốn đến ở cùng vì sợ con bị gia đình chồng nói ra nói vào.

Trong một lần lên dự sinh nhật cháu trai, bà nhận ánh mắt khinh bỉ từ sui gia và thái độ ngỗ nghịch của cháu ngoại vì vẻ ngoài nghèo khó. May mắn là cuối cùng, mâu thuẫn đều được giải quyết.

legiang (2)

Hoài Sơn và Hồng Bảo Bảo (từ trái qua) diện váy dạ hội để đúng với vai diễn của mình trong phim khi cả hai đều giả gái.

Thông qua phim ngắn này, Hồng Bảo Bảo và Hoài Sơn không chỉ truyền tải thông điệp hãy yêu thương cha mẹ mà còn muốn gửi lời động viên, truyền cảm hứng cho những ai đang giữ trong mình nỗi buồn bởi mọi thứ trong đời sống đều có hai mặt, nếu biết nhìn mọi thứ ở một khía cạnh khác, suy nghĩ tích cực, chuyện sẽ trở nên tốt hơn.

Hồng Bảo Bảo và Hoài Sơn chia sẻ, cả hai đã và đang nỗ lực để được khán giả đón nhận. “Chúng tôi theo đuổi dòng nhạc truyền thống nhưng vẫn chấm phá những nét mới mẻ, lạc quan, tích cực.

Quan trọng hơn, cả hai tin rằng mình có thể sẽ không đi quá nhanh và nổi tiếng trong một sớm một chiều trên con đường này, nhưng chỉ cần cố gắng và làm hết sức có thể, mọi thứ sẽ được đền đáp” – Hồng Bảo Bảo và Hoài Sơn bộc bạch.

legiang (3) 3

NSƯT Phú Quý dành lời động viên cho 2 gương mặt trẻ.

Bên cạnh 2 gương mặt trẻ, phim còn có sự tham gia của Lê Giang và Dương Thanh Vàng. Lê Giang hóa thân thành một bà mẹ chồng cay nghiệt, có thái độ khinh rẻ bà sui gia nghèo khó.

Khi mẹ ruột của con dâu lặn lội từ quê lên ăn sinh nhật cháu, Lê Giang không ngần ngại buông lời trách móc vì bà đã phá hỏng buổi tiệc. Tuy nhiên, đến cuối phim, Lê Giang đã nhận ra lỗi sai của mình và xin lỗi sui gia.

Chia sẻ với VTC News, Lê Giang cho biết lần đầu tiên hợp tác với 2 gương mặt mới, cô cảm nhận được ở Hồng Bảo Bảo và Hoài Sơn có sự yêu nghề, quyết tâm theo đuổi đam mê nên cô cũng mong cả hai sẽ được Tổ nghiệp thương, khán giả đón nhận.

"Dĩ nhiên, khi đóng cùng Bảo và Sơn sẽ có vài khó khăn nhưng tôi nghĩ, dù gì các bạn cũng mới chập chững vào nghề, đóng phim cùng đàn anh đàn chị sẽ hơi nhút nhát một chút. Vì vậy, để ra được một sản phẩm như thế này cũng thành công rồi" - Lê Giang chia sẻ.

legiang (1)

Lê Giang.

Khi được hỏi ngoài đời sẽ là một người mẹ chồng như thế nào, có xét nét và khó tính với con dâu như trong phim không, Lê Giang vui vẻ cho biết: "Không có đâu, tôi rất thương dâu - thương rể. Tôi nghĩ mình sẽ như một người bạn với các con, tâm sự nhiều chuyện. Nói chung, phim chỉ là phim thôi chứ tôi ngoài đời dù là dâu hay rể tôi đều thương yêu như nhau".

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng từ chối trả lời và cho biết, bản thân không muốn nhắc đến những ồn ào về việc cô nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ dẫn đến gương mặt ngày càng khác lạ thời gian qua.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn