Cây mai bạc tỷ có hình Hoàng Sa, Trường Sa tại Sài Gòn

Kinh tếThứ Sáu, 24/01/2014 02:54:00 +07:00

Nhiều chú ngựa tắc (quất) với thế độc đáo có giá hàng triệu đồng đang được các nhà vườn miền Tây mang ra chợ hoa Tết TP.HCM.

Những chú ngựa này tắc cao gần 2m này có giá 2,6 triệu đồng/cây được bày bán tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng.
Hình thù bắt mắt khiến loại cây này khá đắt khách.
Chủ cửa hàng ở Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, ngay sau khi Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng mở cửa, cửa hàng đã bán được 12 cây tắc hình ngựa.
Cây kiểng hình rồng luôn được chuộng ở chợ Tết. Đôi rồng này có giá gần 10 triệu đồng.
Tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay, cây mai có giá 1 tỷ đồng có hình bản đồ Việt Nam và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng xuất hiện.
Chủ nhà vườn Hiệp Lâm cho biết, cây mai này có tuổi thọ gần 70 năm.
Cây mai đặc biệt đã thu hút nhiều người đến chụp ảnh kỷ niệm.
Còn đây là cây mai có giá 150 triệu, với chiều cao gần 3m, tuổi thọ 60 năm của một nhà vườn đến từ Sa Đéc, Đồng Tháp.
Một gốc mai khác với giá cho thuê 35 triệu đồng cho 7 ngày Tết cũng góp mặt ở Hội hoa xuân.
Bình luận
vtcnews.vn