Cầu vồng xuất hiện ngoài hành tinh

Khoa học - Công nghệThứ Sáu, 14/03/2014 02:48:00 +07:00

Cơ quan Vũ trụ châu Âu lần đầu tiên chụp được hình ảnh về hiện tượng cầu vồng bên ngoài trái đất.


 


Nhà khoa học Wojciech Markiewicz, một chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu Hệ mặt trời Max Planck, nói với New Scientist: “Giới khoa học chưa từng nhìn thấy một vầng hào quang như vậy ngoài trái đất”. Bức ảnh cầu vồng giúp các nhà khoa học giải quyết một bí ẩn. Trước đây, hình ảnh của sao Kim cho thấy sự hiện diện của một chất hóa học bên cạnh axit sulfuric (H2SO4).

Trong khi đó, chỉ riêng các giọt axit sulfuric không thể tạo nên vầng hào quang. Theo họ, vầng hào quang chỉ xuất hiện nhờ sự tham gia của các đám mây chứa lưu huỳnh hoặc sắt clorua.

“Đây là một sự phát hiện đáng chú ý mà nhiều người đã cố gắng tìm kiếm trong nhiều năm qua”, Markiewi, thành viên trong nhóm nghiên cứu vầng hào quang, phát biểu.
Bình luận
vtcnews.vn