Cầu thủ V.Ninh Bình đáng nghi từ nhiều năm nay?

Thể thaoThứ Hai, 14/04/2014 10:11:00 +07:00

Chủ tịch CLB The Vissai Ninh Bình Phạm Văn Lệ thừa nhận chuyện đội bóng của ông thi đấu thất thường đã có từ năm ngoái, chứ chẳng phải tới năm nay.

(VTC News) – Chẳng phải đến giờ khi cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ nghi án cá độ ở V.Ninh Bình người ta mới tá hỏa về chuyện tiêu cực ở đội bóng này. Thực tế, từ lâu V.Ninh Bình luôn trong diện “bị soi kèo”.

V-League từ lâu đã đáng nghi

Mùa giải 2013 bắt đầu bằng trận tranh Siêu Cup trên Chi Lăng giữa SHB Đà Nẵng và Xuân Thành Sài Gòn. Kết thúc trận đấu, Xuân Thành Sài Gòn bị Ban Tư vấn đạo đức soi và làm căng với nghi vấn “thua tài” (thua với tổng bàn thắng là 4 bàn).

Cơ sở để Ban Tư vấn đạo đức nghi Xuân Thành Sài Gòn bán độ là do trước trận đấu này, Ban tư vấn đã được cảnh báo thông tin “kèo”, rằng trận này, đội bóng của bầu Thủy sẽ thua và tổng bàn thắng sẽ ít nhất 4 bàn đều trong hiệp 2.
Văn Quyến trong màu áo V.Ninh Bình
 Văn Quyến trong màu áo V.Ninh Bình

Thực tế trận đấu đã diễn ra đúng như cảnh báo. Và cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C45) đã nhanh chóng thụ lý vụ việc, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết luận.

Sau đó, Ban tư vấn đạo đức tiếp tục nhận được cảnh báo Xuân Thành Sài Gòn “thua tài” trận gặp Đồng Nai trên sân Thống Nhất. Kết quả thực tế một lần nữa khớp với cảnh báo, Xuân Thành Sài Gòn thua 1-3 (tổng bàn thắng 4), nhưng vẫn bình an vô sự.

Phải tới trận đội bóng Sài thành “thua tài” (tổng bàn thắng ít nhất 4 bàn) lộ liễu trước K.Kiên Giang, trước sức ép của dư luận, VFF, VPF mới ra án phạt với Xuân Thành Sài Gòn. Nhưng thay vì chịu án, Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải luôn.

Khi bị tập trung “xử” Xuân Thành Sài Gòn, đội bóng này đã tố ngược Ban tổ chức giải không minh bạch, bỏ qua nhiều trận đấu có “mùi” khác và một trong số đó chính là trận V.Ninh Bình thua SHB Đà Nẵng 1-4 ở vòng 8 V-League 2013 diễn ra ngày 5/5 trên sân Ninh Bình. Trận này được đặt nghi vấn cầu thủ hai đội rủ nhau “bán tài” (tổng bàn thắng trên 4).

V.Ninh Bình
V.Ninh Bình đã đáng nghi từ lâu (Ảnh: Quang Minh)

Và V.Ninh Bình mùa này

Sự thất thường là điều ổn định nhất ở V.Ninh Bình nhiều mùa đã qua. Vì thế, bảng thành tích của V.Ninh Bình tại sân chơi V.League luôn lẹt đẹt. Tất nhiên, một đội bóng chơi thất thường là đội bóng bị đặt nhiều dấu hỏi.

Ví như mùa này, cớ sao V.Ninh Bình có thể “điên rồ” hạ Hà Nội T&T 3-1 (vòng 3) ngay tại sân đối phương, có thể hòa SHB Đà Nẵng 1-1 (vòng 4), lại dễ dàng để thua 1-3 trước Than Quảng Ninh (vòng 2). Hay chuyện họ nhao lên hạ chóng vánh Đồng Nai 2-0 trong vòng 30 phút đầu rồi lại xìu xuống cả một hiệp 2 để cho đội bạn gỡ hòa 2-2. Đó cũng là cách họ bị đội bóng cuối bảng HV An Giang cầm chân 2-2 ở vòng 10 và tất nhiên nó bị nghi là “bán tài”.

Đáng chú ý nhất để “soi kèo” V.Ninh Bình chính là trận thua 1-3 trước QNK Quảng Nam vòng 7. Đội bóng của HLV Văn Sỹ đã sớm có bàn thắng dẫn trước nhưng trong vòng 25 phút cuối, họ dễ dàng để QNK Quảng Nam ghi liền 3 bàn và thắng ngược. Sau trận này, Phước Tứ và thủ thành Mạnh Dũng bị đưa vào “tầm ngắm”.

Tiếp đến vòng 9 V.Ninh Bình thua B.Bình Dương 2-5 và lập tức Phước Tứ cùng thủ thành Mạnh Dũng nhận án kỷ luật nội bộ bởi đã mắc rất nhiều sai lầm trong trận đấu.

Mở rộng điều tra sang V-League

Chắc chắn khi thụ lý điều tra vụ các cầu thủ V.Ninh Bình bị nghi bán độ tại AFC Cup 2014, cơ quan điều tra sẽ mở rộng sang cả địa hạt V-League bởi với những trận đấu đáng nghi kể trên, không loại trừ các cầu thủ của đội bóng cố đô Hoa Lư từ lâu đã bị các thông số “tài”, “xỉu” điều kiển đôi chân.

Còn ông bầu Hoàng Mạnh Trường sau khi làm đơn xin giải tán đội bóng gửi lên VFF đã chia sẻ với báo giới rằng, nếu các cầu thủ U23 đang khoác áo Ninh Bình bị kết luận chính thức là bán độ tại V-League hay AFC Cup thì theo ông, VFF và cả CLB V.Ninh Bình cần tiếp tục đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra lật lại các trận đấu tại SEA Games 27 vừa qua. Bởi thận trọng không bao giờ là thừa.
Theo thông tin đăng tải trên Zing.vn, một cầu thủ V.Ninh Bình bị nghi "dính chàm" đã lên tiếng xác nhận việc thay đổi lời khai tại PC45.

Theo đó, người được nghi chủ mưu thực thụ trong vụ cá độ là thủ thành Nguyễn Mạnh Dũng chứ không phải tiền vệ Trần Mạnh Dũng. Thủ thành Trần Mạnh Dũng cũng là người đã phải chịu án kỷ luật nội bộ ở V.Ninh Bình sau trận thua 2-5 trước B.Bình Dương ở vòng 9 V-League. Đây cũng là cầu thủ đồng hương với đối tượng được nghi nhận độ Đào Văn Lợi. 

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn