Cầu thủ va chạm khiến thủ môn Indonesia chết thảm từng đá V-League

Thể thaoThứ Hai, 16/10/2017 16:23:00 +07:00

Hậu vệ Ramon Rodrigues, người vừa vô tình gây ra cái chết cho thủ môn Choirul Huda, đã thi đấu ở V-League 2017 trước khi sang Indonesia.

Ramon Rodrigues là một trong các ngoại binh được Than Quảng Ninh đăng ký ở giai đoạn lượt đi mùa giải V-League 2017. HLV Phan Thanh Hùng đã sử dụng Ramon ở 8 vòng đấu, trước khi cầu thủ người Brazil bị thanh lý hợp đồng vào tháng 5 do không đáp ứng được về chuyên môn.

Rời Việt Nam, hậu vệ sinh năm 1988 sang Indonesia khoác áo CLB Persela Lamongan. Ở giải vô địch quốc gia của xứ vạn đảo, Ramon được thi đấu nhiều hơn. Tuy nhiên năm 2017 có vẻ không phải là khoảng thời gian may mắn của cầu thủ này, khi anh vô tình gây ra một thảm kịch ở CLB Persela.

ramon2

 Ramon (áo đỏ ngoài cùng bên phải) trong trận gặp Hà Nội ở vòng 1 V.League 2017.

Trong trận đấu với Semen Padang diễn ra hôm 15/10, Ramon đã va chạm rất mạnh với đồng đội Choirul Huda. Pha bóng này khiến thủ môn 38 tuổi hôn mê ngay khi các bác sĩ vào sân và trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện. 

Ngay khi trận đấu kết thúc, Ramon và các đồng đội đã đổ gục xuống sân khóc thương thủ môn xấu số. Cựu cầu thủ Than Quảng Ninh sau đó đã gửi lời xin lỗi tới gia đình của Choirul Huda vì vô tình gây ra tai nạn đáng tiếc.

Video: Tai nạn đáng tiếc khiến thủ môn Indonesia mất mạng

CLB Persela cũng tri ân người gác đền đã gắn bó toàn bộ sự nghiệp ở đội bóng này bằng cách treo vĩnh viễn chiếc áo số 1 của anh. 

"Huda là một trong những người con ưu tú nhất của Lamongan, một thủ môn huyền thoại luôn một lòng trung thành với Persela đến giây phút cuối cùng của cuộc đời", chủ tịch CLB Persela phát biểu.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn