Cầu thủ SLNA phải cõng rời sân

Thể thaoChủ Nhật, 26/01/2014 07:50:00 +07:00

Sau pha vào bóng nguy hiểm của Tấn Đạt, Đình Đồng dính chấn thương nặng, không thể tiếp tục thi đấu. Cuối trận hậu vệ SLNA phải nhờ đồng đội cõng vào phòng thay đồ.

Phút 25, Tấn Đạt thực hiện ha vào bóng nguy hiểm từ phía sau đối với Đình Đồng.

Trọng tài Trọng Thư lập tức rút thẻ vàng với cầu thủ của Thanh Hóa.

 Đình Đồng đau đớn nằm sân

Cầu thủ của SLNA chườm đá với hy vọng có thể nhanh chóng vào sân thi đấu. Ở thời điểm đó đội bóng chủ sân Vinh đang bị dẫn 1-0.

Tuy nhiên, chấn thương của Đình Đồng nặng hơn anh nghĩ. Hậu vệ của SLNA không thể tự đứng, phải dùng nẹp để cố định chân.

Ánh mắt tiếc nuối của Đình Đồng khi không thể tiếp tục thi đấu. Vạn bất đắc dĩ HLV Hữu Thắng phải đưa Quế Ngọc Mạnh vào sân.

Đình Đồng được đưa tới bệnh viện 115 sơ cứu, chụp chiếu. Các bác sĩ cho biết hậu vệ SLNA bị lật cổ chân, sẽ phải nghỉ ít nhất là nửa tháng.

Sau khi sơ cứu, Đình Đồng lập tức từ bệnh viện về sân cổ vũ cho đội nhà. Đáng tiếc SLNA thất thủ 1-2 trước Thanh Hóa, mất ngôi đầu BXH. Kết thúc trận, Đình Đồng phải nhờ đồng đội cõng rời sân. (Theo Zing.vn)

 
 
Bình luận
vtcnews.vn