Cầu thủ SLNA đấm vỡ mũi đối phương phải tự trả tiền phạt

Thể thaoThứ Ba, 07/02/2017 17:44:00 +07:00

Thế Nhật của SLNA sẽ phải tự trả tiền phạt về hành vi đấm gãy sống mũi cầu thủ Trung Hiếu của Đắk Lắk.

Với hành vi cố tình đấm vào mặt đối phương và gây thương tích trong trận đấu giữa SLNA và Đắk Lắk ở vòng loại Cup Quốc gia 2017 hôm 4/2 vừa qua, cầu thủ Thế Nhật của SLNA đã bị Ban kỷ luật VFF ra quyết định phạt 25 triệu đồng, treo giò 5 trận đấu thuộc hệ thống giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức theo khoản 2 điềm 39, Quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Án phạt được đưa ra sáng 7/2. Phía SLNA đón nhận thông tin này muộn hơn báo chí vì thế họ khá bất ngờ. Trao đổi với VTC News trưa nay, HLV Đức Thắng cho biết, SLNA chưa nhận được thông bao và bay giờ mới biết khi được phóng viên chia sẻ.

images1817409_bna_589690ede0b95

HLV Đức Thắng và cầu thủ Thế Nhật tới thăm Trung Hiếu ở khách sạn. (Ảnh: Báo Nghệ An) 

Ông Thắng cũng khẳng định, quan điểm của ông là không ủng hộ những hành vi bạo lực trên sân cỏ. Ông luôn quán triệt tới từng cầu thủ cần phải thi đấu lành mạnh, tích cực. Sự việc của Thế Nhật là một bài học cho cầu thủ này.

Cũng theo lời ông Thắng, SLNA chưa đưa ra án phạt nội bộ với Thế Nhật nhưng theo quy định của CLB, cầu thủ nào vi phạm và bị kỷ luật, sẽ bị cắt lương, thưởng và phải tự nộp tiền phạt.

Trước đó, HLV Đức Thắng đã dẫn Thế Nhật tới khách sạn để thăm hỏi Trung Hiếu sau khi cầu thủ này từ bệnh viện trở về.q

Án phạt của Thế Nhật là án đầu tiên tại Cup Quốc gia 2016 và là án phạt thứ 2 kể từ đầu mùa có mức đình chỉ thi đấu từ 5 trận trở lên. Trước đó, Omar của FLC Thanh Hóa với hành vi thiếu văn hóa ở vòng 3 V-League cũng đã bị Ban kỷ luật phạt treo giò 8 trận, nộp tiền 30 triệu đồng. Sau đó án phạt của Omar được Ban giải quyết khiếu nại VFF xuống mức treo giò 6 trận.

Một vụ việc khác cũng rất được quan tâm và gây tranh cãi trong thời gian qua là tình huống va chạm giữa Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC) và Châu Ngọc Quang (HAGL). Dư luận rất bức xúc trước kết luật “đạp trượt và tranh chấp liều lĩnh” mà Ban trọng tài đưa ra song Ban tổ chức giải vẫn nhất quyết không xử Samson mà chỉ yêu cầu CLB giáo dục, nhắc nhở.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn